Trực thăng AH-1Z Viper của Ukraine được trang bị tên lửa Red Wolf tầm bắn 370km
Bell Textron chuẩn bị cung cấp trực thăng AH-1Z Viper cho Ukraine tích hợp tên lửa dẫn đường Red Wolf, mang lại khả năng tấn công chính xác ở cự ly hơn 370km.
Trong nỗ lực tăng cường khả năng tác chiến đường không, Thủy quân lục chiến Mỹ và Bell Textron dự định trang bị tên lửa dẫn đường chính xác Red Wolf cho các trực thăng vũ trang Bell AH-1Z Viper tại Ukraine. Bước đi này nhằm cung cấp giải pháp tấn công tầm xa vượt trội, giúp trực thăng có thể tiêu diệt mục tiêu mà không cần xâm nhập vào vùng nhận diện của hệ thống phòng không đối phương.
Sức mạnh của tên lửa dẫn đường Red Wolf
Tên lửa Red Wolf là sản phẩm hợp tác giữa Bell Textron và Công ty L3Harris. Các cuộc thử nghiệm thực địa đã xác nhận khả năng triển khai thành công loại vũ khí này trên nền tảng máy bay cánh quay. Điểm nổi bật nhất của Red Wolf là tầm bắn đạt tới hơn 200 hải lý (tương đương khoảng 370km), một con số chưa từng có đối với các loại tên lửa trang bị cho trực thăng tấn công hiện nay.
Hệ thống được thiết kế theo cơ chế hoạt động ngoài tầm nhìn của phi công (NLOS). Sau khi phóng, tên lửa có khả năng tự động điều hướng và tiếp tục di chuyển chính xác về phía mục tiêu đã định. Red Wolf thực tế là một phần trong hệ sinh thái tên lửa Wolf Pack (Bầy sói) rộng lớn, vốn có thể được triển khai linh hoạt từ các nền tảng trên không, trên bộ và trên biển.

Hợp tác kỹ thuật và kế hoạch trang bị cho Ukraine
Hiện tại, Bell Textron đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Kinh tế Ukraine và Cơ quan Đầu tư Ukraine-Invest để nghiên cứu khả năng mua sắm các dòng trực thăng UH-1Y và AH-1Z. Yêu cầu cốt lõi từ phía Ukraine là các khí tài này phải tích hợp sẵn hệ thống tên lửa tiên tiến như Red Wolf để tạo ra ưu thế áp đảo trong không phận.
Đại diện Bell Textron nhấn mạnh, việc kết hợp trực thăng AH-1Z cùng tên lửa Red Wolf sẽ mang lại cho Ukraine tầm bắn chưa từng có, cho phép thực hiện các đòn đánh chiến lược từ khoảng cách an toàn. Đây là một phần của bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quân sự đã được ký kết giữa chính phủ Ukraine và tập đoàn Mỹ từ năm ngoái.

Đặc điểm kỹ thuật của AH-1Z Viper
AH-1Z Viper là phiên bản nâng cấp sâu từ dòng AH-1W SuperCobra. Đây là mẫu trực thăng tấn công sử dụng hai động cơ, được thiết kế để chịu được các điều kiện tác chiến khắc nghiệt nhất. Về hỏa lực, máy bay được trang bị một pháo tự động 20mm gắn ở mũi và hệ thống các điểm treo dưới cánh cho phép mang theo đa dạng các loại tên lửa, bom và rocket dẫn đường.
Với việc bổ sung tên lửa Red Wolf, trực thăng AH-1Z không chỉ thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ tầm gần truyền thống mà còn có thể đảm nhiệm vai trò tấn công tầm xa, tương đương với các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn.


