Trực thăng quân sự Mỹ rơi linh kiện xuống trường mẫu giáo Nhật

Người dân đảo Okinawa tổ chức biểu tình sau vụ trực thăng thủy quân lục chiến Mỹ làm rơi linh kiện khi bay qua một trường mẫu giáo.

Linh kiện bị rơi từ trực thăng Mỹ xuống trường mẫu giáo Nhật. Ảnh: NHK.

Linh kiện bị rơi từ trực thăng Mỹ xuống trường mẫu giáo Nhật. Ảnh: NHK.

Khoảng 100 người dân đảo Okinawa, Nhật Bản hôm 8/12 tổ chức biểu tình với khẩu hiệu "Không cho trực thăng Mỹ bay", nhằm phản đối việc một trực thăng thủy quân lục chiến Mỹ đánh rơi linh kiện xuống nóc nhà trẻ tại thành phố Ginowan, NHK đưa tin.

Linh kiện này là một hộp nhựa trong suốt, xung quanh in nhiều thuật ngữ hàng không bằng tiếng Anh, cho thấy nó nhiều khả năng rơi từ  một chiếc trực thăng Mỹ đóng trên đảo Okinawa. Người phát ngôn cảnh sát thành phố Ginowan cho biết thiết bị này chỉ nặng 225 g, nhưng khi rơi từ độ cao lớn vẫn đủ sức đe dọa tính mạng của cư dân bên dưới.

"Chúng tôi coi đây là vụ việc nghiêm trọng và đang phối hợp với nhà chức trách địa phương để điều tra. Chúng tôi rất quan tâm tới sự an toàn của những cộng đồng quanh nơi mình sinh sống và hoạt động", người phát ngôn lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ trên đảo Okinawa tuyên bố.

Máy bay Mỹ từng nhiều lần đánh rơi linh kiện khi hoạt động trên không phận Nhật Bản. Hồi đầu tháng 12, binh sĩ tại căn cứ không quân Yokota phát hiện vận tải cơ C-130J của Mỹ bị rơi mất chi tiết ở hệ thống mồi bẫy. Truyền thông Nhật cho biết chính quyền thủ đô Tokyo và 6 thành phố khác đã phải lên tiếng than phiền về sự cố này.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.