Trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ rơi gần eo biển Hormuz

Thành Vinh09/06/2026 17:01

Một chiếc trực thăng AH-64 Apache của quân đội Mỹ đã gặp nạn gần eo biển Hormuz vào ngày 8/6. Toàn bộ phi hành đoàn gồm hai người đã được giải cứu an toàn trong khi nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Vào ngày 8/6, một chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache của quân đội Mỹ đã rơi tại khu vực gần eo biển Hormuz. Theo báo cáo từ New York Times, vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel với các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau. Hai thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng đã được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn.

Trực thăng tấn công AH-64 Apache của quân đội Mỹ hoạt động trên chiến trường.
Trực thăng Apache. (Ảnh: Reuters)

Nguyên nhân và bối cảnh vụ việc

Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ rơi máy bay. Báo cáo quân sự chưa làm rõ liệu chiếc AH-64 Apache bị bắn hạ bởi hỏa lực đối phương hay gặp sự cố kỹ thuật. Tính đến thời điểm hiện tại, Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về sự việc này.

Đáng chú ý, đây là chiếc trực thăng Apache đầu tiên của quân đội Mỹ bị rơi kể từ khi xung đột trong khu vực bùng phát. Trước đó, các báo cáo ghi nhận Iran đã bắn hạ khoảng 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Ngoài ra, một số máy bay chiến đấu khác như F/A-18 và F-35 cũng từng bị hư hại do hỏa lực đối phương hoặc sự cố hỏa lực từ đồng minh.

Vai trò tác chiến của AH-64 Apache tại eo biển Hormuz

Quân đội Mỹ hiện đang triển khai một mạng lưới vũ khí hiện đại nhằm đối phó với ý định đóng cửa eo biển Hormuz từ phía Iran. Lực lượng này bao gồm trực thăng Apache, máy bay không người lái MQ-9 Reaper, cùng các dòng tiêm kích tấn công F/A-18 và F-35.

Trong chiến lược tác chiến tại khu vực này, trực thăng AH-64 Apache đóng vai trò then chốt:

  • Tuần tra eo biển: Giám sát các hoạt động hàng hải và ngăn chặn các mối đe dọa từ tàu nhỏ.
  • Chống máy bay không người lái: Thực hiện nhiệm vụ bắn hạ các thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran xâm nhập không phận hoặc đe dọa biên đội tàu chiến.
  • Hỏa lực mạnh: Được trang bị tên lửa Hellfire, AH-64 Apache cung cấp khả năng tấn công chính xác các mục tiêu trên mặt nước và trên không.

Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy huyết mạch trong giao thương dầu mỏ toàn cầu. Việc duy trì sự hiện diện của các khí tài quân sự hạng nặng như AH-64 Apache nằm trong nỗ lực của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nhằm đảm bảo tự do hàng hải trước các diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

0 0 0
x
Trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ rơi gần eo biển Hormuz
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO