Trump bất ngờ so sánh “EU có lẽ cũng tệ chẳng kém Trung Quốc”

(Baonghean.vn) - RT ngày 2/7 đưa tin, khi trao đổi với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, giao thương với EU cũng gần như tồi tệ và không công bằng như giao thương với Trung Quốc. Ông lưu ý Washington đã chi cả gia tài để “bảo vệ” các đối tác châu Âu nhỏ bé, và họ đáp lại bằng cách làm những việc “tồi tệ”.
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters

“Liên minh châu Âu (EU) có lẽ cũng tệ chẳng kém Trung Quốc, chỉ là quy mô nhỏ hơn thôi. Những việc họ làm với chúng ta thật tồi tệ”, Trump nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News.

“Tôi có thể diễn giải theo cách dễ hiểu hơn. Hồi năm ngoái, họ đã có được thặng dư thương mại 151 tỷ USD. Chúng ta lại có thâm hụt với EU. Hơn hết, chúng ta đã chi cả một gia tài cho NATO để bảo vệ họ”, ông nói thêm.

Được biết, năm ngoái Mỹ đã có thâm hụt thương mại 101 tỷ USD với EU. Trong khi đó, khoảng cách thương mại giữa nước này với Trung Quốc trong cùng kỳ là 336 tỷ USD.

Chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Mỹ, mà đặc trưng là các biện pháp tăng tính bảo hộ thương mại, đã chứng kiến Trump áp đặt các mức thuế khắc nghiệt với thép và nhôm nhập từ EU cũng như các quốc gia khác bao gồm Trung Quốc và Canada.

Động thái này đã khiến các đồng minh của Mỹ cảm thấy bị xúc phạm trầm trọng và tức giận. Họ đã không thành công trong việc đàm phán miễn trừ và buộc phải dựa vào các biện pháp trả đũa tương ứng.

Sau khi EU đưa ra thuế suất đánh vào hàng hóa Mỹ trị giá 2,8 tỷ euro, nhắm vào các sản phẩm như mô tô, rượu whiskey và nước cam ép, ông Trump đã nhắc lại việc sẵn sàng nhằm vào lĩnh vực xe hơi của châu Âu trong vòng chiến tranh thương mại kế tiếp.

“Hãy nhìn vào tình hình xe hơi, họ xuất Mercedes vào Mỹ, chúng ta không thể xuất xe của mình sang thị trường họ. Hãy nhìn xem họ đã làm gì với nông dân của chúng ta? Họ không muốn các nông sản của chúng ta”, Trump nói với Fox. “Công bằng làm sao, họ muốn bảo vệ nông dân của họ. Còn chúng ta lại không bảo vệ nông dân của mình”.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.