Trump cảnh báo Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa dài hạn; Nhà ngoại giao Triều Tiên đào tẩu

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trump cảnh báo chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa dài hạn; Israel di dời người Do Thái khỏi các khu định cư Amona; Nhà ngoại giao Triều Tiên tại Italy đào tẩu; 122 người thiệt mạng do lũ quét, lở đất tại Philippines; Tàu Hằng Nga 4 của Trung Quốc hạ cánh Mặt Trăng... là những tin tức nổi bật thế giới 24h qua.

Không nhượng bộ, ông Trump cảnh báo chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa dài hạn

khong nhuong bo, ong trump canh bao chinh phu my se dong cua dai han hinh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

12 ngày từ khi chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, Tổng thống Donald Trump thể hiện rõ quan điểm việc đóng cửa này sẽ diễn ra "lâu nhất có thể" để đảm bảo yêu cầu về ngân sách xây dựng bức tường biên giới của ông được đáp ứng. "Có thể mất một thời gian dài nhưng cũng có thể kết thúc nhanh. Vấn đề này quá quan trọng nên chúng ta không thể bỏ qua", ông Trump tuyên bố, đồng thời nhận định rằng người dân Mỹ sẽ ủng hộ ông.

Ông Trump cũng cho biết thêm ông đã bỏ cả kỳ nghỉ Giáng sinh ở Florida trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang đóng cửa một phần. Dường như, đây là một cách để Tổng thống Trump “ngầm” khẳng định quyết tâm bảo vệ đến cùng quan điểm của mình trong vấn đề này.

Israel di dời người Do Thái khỏi các khu định cư Amona xây trái phép ở Bờ Tây

Chú thích ảnh
Khu định cư Do Thái Ofra ở phía bắc Ramallah, Khu Bờ Tây. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cảnh sát bán quân sự Israel ngày 3/1 đã tiến hành chiến dịch di dời hàng chục người định cư Do Thái ra khỏi khu định cư Amona xây dựng trái phép tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng. Chiến dịch này được thực hiện sau khi Tòa án quận Jerusalem ngày 2/1 bác đơn kiến nghị của những người định cư Do Thái phản đối việc di dời này.

Tuần trước, giới chức Israel đã phê chuẩn các kế hoạch xây dựng hơn 2.000 nhà định cư mới tại khu  Bờ Tây bị chiếm đóng. Hiện có khoảng 500.000 người Israel đang sinh sống tại các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem. Đây cũng là nơi sinh sống của hơn 2,6 triệu người Palestine. Các khu định cư của Israel bị xem là bất hợp pháp theo luật quốc tế vì xây dựng tại các vùng lãnh thổ Israel chiếm giữ trong cuộc chiến Trung Đông năm 1967.

Nhà ngoại giao Triều Tiên tại Italy đào tẩu

Trump cảnh báo Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa dài hạn; Nhà ngoại giao Triều Tiên đào tẩu ảnh 3

Ông Jo Song-gil (giữa) trong bức ảnh chụp ngày 20/3/2018. Nguồn: AP

Jo Song-gil, quyền đại sứ Triều Tiên tại Rome, đã cùng gia đình xin tị nạn ở một quốc gia phương Tây chưa được xác định, nhật báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc hôm nay dẫn lời các nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết. "Ông ấy xin tị nạn từ đầu tháng trước", một nguồn tin nói. Theo nguồn tin, nhà chức trách Italy đang không biết xử lý sự việc thế nào nhưng họ vẫn bảo vệ quyền đại sứ Triều Tiên tại một nơi an toàn.

Jo, 48 tuổi, trở thành quyền đại sứ Triều Tiên tại Rome từ tháng 10/2017 sau khi Italy trục xuất đại sứ lúc bấy giờ là ông Mun Jong-nam nhằm phản đối vụ thử hạt nhân mà Bình Nhưỡng thực hiện vào tháng trước đó.

Xét xử 11 nghi can, đề nghị 5 án tử hình trong vụ án sát hại nhà báo Khashoggi

Chú thích ảnh
Thắp nến tưởng niệm nhà báo Jamal Khashoggi bên ngoài lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trưởng Công tố Saudi Arabia cho biết ngày 3/1, nước này đã mở phiên tòa đầu tiên xét xử 11 nghi can trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Lãnh sự quán Saudi Arabia ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ cuối năm 2018. Theo hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA), phiên tòa diễn ra tại thủ đô Riyadh, toàn bộ nghi can đã có mặt tại tòa trong phiên xét xử này.

Cơ quan công tố đề nghị 5 án tử hình đối với 5 trong số 11 bị cáo. Thông báo ban đầu không nêu tên của các bị cáo này. 

122 người thiệt mạng do lũ quét, lở đất tại Philippines

Chú thích ảnh

Cảnh ngập lụt sau trận lũ quét tại Camarines Sur, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Hội đồng Kiểm soát và Giảm nhẹ nguy cơ thảm họa quốc gia Philippines (NDRRMC) ngày 3/1 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong các vụ lở đất và lũ quét tại nước này đã lên tới 122 người. Theo NDRRMC, 37 trường hợp nạn nhân mới ghi nhận thiệt mạng liên quan đến cơn bão Usman và những trường hợp này đều ở Bicol, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, riêng khu vực Bicol có 105 người thiệt mạng. Nhà chức trách xác nhận đa số nạn nhân thiệt mạng trong các trận lở đất do mưa lớn.

Giám đốc NDRRMC Ricardo Jalad nhận định nguyên nhân gây thương vong cao là do không kịp thời cảnh báo người dân sơ tán tại những khu vực nguy hiểm.

Tàu Hằng Nga 4 của Trung Quốc hạ cánh Mặt Trăng

tau hang nga 4 ha canh mat trang- buoc tien moi cua hang khong vu tru hinh 1

Tàu Hằng Nga được phóng vào tháng trước từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương (Ảnh Reuters)

Tàu thám hiểm Hằng Nga 4 của Trung Quốc đã hạ cánh thành công xuống bề mặt mặt trăng ngày 3/1/2019, sau khi được phóng lên không gian vào ngày 8/12/2018. Tàu Hằng Nga 4 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, phía tây nam Trung Quốc vào sáng sớm ngày 8/12/2018 và 22 ngày sau đó, nó đã bay đến mặt trăng. Nơi mà tàu thăm dò Hằng Nga 4 hạ cánh có thể sẽ trở thành căn cứ hậu cần trong tương lai cho các nhiệm vụ tiến sâu vào vũ trụ của Trung Quốc. 

Vào năm 2013, Trung Quốc cũng đã cho tàu thám hiểm Hằng Nga 3 hạ cánh an toàn xuống bề mặt mặt trăng và trở thành 1 trong 3 quốc gia đã thực hiện đổ bộ xuống mặt trăng sau Liên Xô và Mỹ. Điều khác biệt là lần này, tàu Hằng Nga 4 lần đầu tiên hạ cánh xuống vùng tối vĩnh cửu của mặt trăng. 

Hơn 370.000 người Đức ký đơn kiện yêu cầu Volkswagen bồi thường

Nguồn: wsj.com
Nguồn: wsj.com

Có tới 372.000 người Đức mua phải các xe ôtô bị cài đặt phần mềm gian lận khí thải của Volkswagen đã cùng nhau ký vào một đơn kiện tập thể yêu cầu tập đoàn này phải bồi thường thích đáng cho họ. Nếu bị xử thua kiện, vụ việc sẽ đẩy Volkswagen vào nguy cơ phải tiêu tốn hàng chục tỷ euro để đền bù cho các khách hàng trong nước. 

Đây là đơn kiện tập thể theo hình thức mới đầu tiên của Đức kể từ khi một đạo luật mới về kiện tập thể bắt đầu có hiệu lực vào tháng 11/2018. Theo đó, đơn kiện này sẽ được để mở cho những người mua xe của Volkswagen đến ký tên cho tới ngày trước phiên sơ thẩm đầu tiên, dự kiến diễn ra trong năm nay.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.