Trump cáo buộc Trung Quốc không thực hiện lời hứa mua nông sản Mỹ

Theo Hồng Nhung (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Trump hôm qua (11/7) đã cáo buộc Trung Quốc không thực hiện lời hứa tăng cường mua các sản phẩm nông sản xuất khẩu của Mỹ.

Thông tin được ông chủ Nhà Trắng đăng tải trên trang Twitter cá nhân trong bối cảnh các quan chức thương mại Mỹ và Trung Quốc đang xúc tiến các cuộc tiếp xúc đầu tiên sau nhiều tháng qua nhằm khôi phục các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung bị đổ vỡ hồi tháng 5 vừa qua.

Trump cáo buộc Trung Quốc không thực hiện lời hứa mua nông sản Mỹ ảnh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo nội dung dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, “Mexico đang làm tốt các cam kết ở khu vực biên giới song Trung Quốc lại đang làm Mỹ thất vọng khi không mua các sản phẩm nông sản xuất khẩu của Mỹ mà họ đã từng cam kết. Hy vọng phía Trung Quốc sẽ sớm thực hiện lời hứa”.

Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển (G20) vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý nối lại đàm phán nhằm đạt thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Phía Mỹ nhất trí tạm thời miễn áp mức thuế cao đối với 110 sản phẩm Trung Quốc trong vòng một năm tính từ ngày 9/7, nhằm hỗ trợ một số công ty của Mỹ bị ảnh hưởng từ chính sách thuế của Nhà Trắng. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ cho phép bán một số sản phẩm của Mỹ cho tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc sẽ bắt đầu nhập khẩu trở lại nông sản của Mỹ./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.