Trump có thể gặp Putin mùa hè này

Theo Khánh Lynh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ nêu khả năng sớm gặp gỡ người đồng cấp Nga nhưng không tiết lộ chi tiết về địa điểm và thời gian.
Trump có thể gặp Putin mùa hè này ảnh 1

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters.

Trump hôm nay nói với các phóng viên rằng ông có thể gặp gỡ Putin vào mùa hè này, Politico đưa tin. Cuộc gặp được nêu ra khi hai nhà lãnh đạo điện đàm hồi tháng 4.

Đầu tuần, Richard Hooker, giám đốc cấp cao của Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, phụ trách khu vực châu Âu và Nga, cho biết Nhà Trắng đang xem xét triển khai cuộc họp.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại việc các nước G7 nên đưa Nga trở lại, ý tưởng ông từng nêu lên trước khi dự hội nghị G7 tại Canada tuần trước. Ông cho hay việc đưa Nga trở lại G7 là tốt hơn, "như Triều Tiên và bất cứ nước nào khác, việc có quan hệ hòa hợp tốt hơn là không có".

Trump cũng lên án cách xử lý xung đột giữa Crimea và Ukraine của cựu tổng thống Barack Obama, cho rằng Obama đã "đánh mất Crimea". Trump nhận định nguyên nhân là do "Putin không coi trọng Obama, không coi trọng Mỹ và Ukraine".

Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ hôm 1/6 tiết lộ Jon Huntsman, đại sứ Mỹ tại Nga, đã tới Washington nhằm hỗ trợ thu xếp một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin. Mục đích tổ chức hội nghị lần này là giải quyết những khác biệt tồn tại từ lâu giữa hai quốc gia, dự kiến bao gồm các vấn đề về Syria, Ukraine và kiểm soát vũ khí hạt nhân. 

Nếu cuộc gặp diễn ra, đây sẽ là lần gặp gỡ thứ ba giữa Trump và Putin, nhưng là hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên của hai lãnh đạo. Hai nguyên thủ từng trao đổi bên lề tại Hội nghị G20 ở Đức và Hội nghị Cấp cao APEC ở Việt Nam vào năm 2017. 

Hồi tháng 4, Yuri Ushakov, cựu đại sứ Nga tại Mỹ, hiện là trợ lý của Putin, tiết lộ Trump đã mời Tổng thống Nga tới Washington trong một cuộc điện đàm hôm 20/3.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.