Trump coi hợp tác với Putin là cần thiết

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông cần phải làm việc với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về các vấn đề lớn, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông cần phải làm việc với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về các vấn đề lớn, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông cần phải làm việc với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về các vấn đề lớn, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết.

"Tổng thống sẽ không vòng vo trước thực tế là ông cần phải làm việc với nhà lãnh đạo thế giới đó, và ông muốn làm việc với ông ấy về những thách thức nghiêm trọng mà nước ta phải đối mặt ngay bây giờ," — bà Sarah Sanders nói tại cuộc họp, trả lời câu hỏi của một nhà báo về việc liệu có thể có sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nga và Hoa Kỳ, và liệu Trump có thực sự tin vào khẳng định của Putin rằng Nga không can thiệp vào cuộc vận động bầu cử tại Hoa Kỳ hay không.

Theo đại diện của Nhà Trắng, ông Trump cho rằng Washington có các lĩnh vực cần hợp tác với Moskva "Đặc biệt, điều này áp dụng cho vấn đề Syria và CHDCND Triều Tiên, cũng như các vấn đề toàn cầu khác", bà nói. Tổng thống "tiếp tục tìm cách (hợp tác với Liên bang Nga) trong các lĩnh vực mà Nga sẽ giúp Mỹ", bà nói thêm.

Theo đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov, các thỏa thuận về Syria đạt được giữa tổng thống Mỹ và tổng thống Liên bang Nga tại Việt Nam, cho thấy rằng các nước cần đến nhau.

Theo ông, điều quan trọng là "không đóng cửa đối với nhau," không nhìn vào quá khứ", mà phải có một "tầm nhìn chiến lược về các mục tiêu chung".

Ông lưu ý rằng "chỉ thông qua các nỗ lực chung" Moskva và Washington mới có thể phát triển lời đáp đầy đủ cho những thách thức ngày nay, kể cả khủng bố quốc tế.

Theo Sputnik

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.