Trump: Công bố thời gian, địa điểm họp thượng đỉnh với Triều Tiên trong ít ngày tới

Phú Bình (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 theo giờ địa phương cho biết, địa điểm và thời gian diễn ra cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ được công bố trong vài ngày tới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Yonhap
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Yonhap

Trump đã tuyên bố ông sẽ gặp gỡ ông Kim trong 3-4 tuần lễ tới, nhằm thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa của nước này. Hôm 30/4, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng khu vực phi quân sự phân chia 2 miền Triều Tiên và Singapore đang được cân nhắc để chọn làm địa điểm gặp mặt.

Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng: “Chúng tôi đang sắp xếp các cuộc gặp, và tôi nghĩ có lẽ thông tin sẽ được thông báo trong vài ngày tới - về địa điểm và thời gian”.

Trump cũng cho biết, ông nghĩ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã “rất phóng khoáng” khi đề nghị mình nhận Giải Nobel Hòa bình vì đã đưa Triều Tiên đến bàn đàm phán.

Bình luận về đề xuất ông Trump xứng giành giải thưởng trên, ông Moon nói rằng Trump có thể nhận giải nếu 2 miền Triều Tiên có thể đạt được hòa bình.

“Tôi đánh giá cao điều đó”, Trump nói. “Nhưng vấn đề chính là phải hoàn thành xong việc ấy, tôi muốn phải làm được”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông cũng muốn “có được hòa bình”, gọi đó là “vấn đề chính”. “Đó là một vấn đề hệ trọng, và tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp”, Trump chia sẻ.

Ông Moon và ông Kim đã gặp nhau bên trong khu phi quân sự (DMZ) hôm 27/4 vừa qua và nhất trí theo đuổi “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nỗ lực hướng đến một hiệp ước hòa bình nhằm chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Cuộc gặp sắp tới của Trump-Kim dự kiến sẽ tập trung vào cách thức đạt được phi hạt nhân hóa, và những nhượng bộ mà Bình Nhưỡng sẽ tìm kiếm để đổi lấy điều trên.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đã từ chối cung cấp chi tiết về các cuộc thảo luận liên quan đến DMZ.

“Nhưng danh sách đã được thu hẹp lại, như Tổng thống Trump đã nói, và chúng tôi dự kiến sẽ đưa ra công bố về điều đó trong thời gian sớm”, bà nói với ký giả tại buổi họp báo thường lệ.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.