Trump đang dẫn trước Clinton ở một số bang chiến địa

(Baonghean.vn) - Ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang dẫn trước tại các bang chiến địa chủ chốt như Florida, Virginia, Bắc Carolina và Ohio hôm 8/11, có lợi thế hơn ứng viên đảng Dân chủ một chút tại các bang có thể quyết định cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng.

Cử tri Mỹ tô màu bản đồ bỏ phiếu để cập nhật kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 8/11. Ảnh: Reuters.
Cử tri Mỹ tô màu bản đồ bỏ phiếu để cập nhật kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 8/11. Ảnh: Reuters.

Hiện quá trình bỏ phiếu đã hoàn tất tại hơn 2/3 trong tổng số 50 bang của Mỹ, cuộc đua đang rất sít sao tại Ohio, Florida, Bắc Carolina, Pennsylvania, New Hampshire và Virginia, đẩy cuộc đua vào Nhà Trắng vào tình thế căng thẳng đến nghẹt thở.

Cả 2 ứng viên đã giành chiến thắng tại các bang dự kiến thắng. Trump đã nắm giữ các phiếu tại bang bảng thủ ở Nam và Trung Tây, trong khi Clinton ôm trọn một số bang ở Bờ Đông và Illinois ở Trung Tây.

Tuy nhiên việc Trump đang vượt lên một chút tại Florida, Virginia, Bắc Carolina và Ohio trao cho ông lợi thế sớm trong cuộc chiến tại từng bang để tranh giành 270 lá phiếu cử tri đoàn cần thiết để thắng cử.

Clinton có nhiều phương án để đạt 270 phiếu, còn Trump cần thắng tại khoảng 6 bang còn lưỡng lự. Dù vậy, chỉ cần Trump thắng 4 bang này, thì Clinton gần như cũng khó có khả năng bước vào Nhà Trắng.

Phiếu tại Florida đã kiểm được 94%, Trump dẫn trước Clinton với khoảng cách 140.000 phiếu trong tổng số 9 triệu phiếu. Tại Virginia, với 76% số phiếu được kiểm, Trump dẫn trước 60.000 phiếu trong tổng số 2,9 triệu phiếu. Với 55% số phiếu được kiểm tại Ohio, Trump dẫn trước khoảng 275.000 phiếu trong tổng số 3 triệu phiếu.

Vào 10h27 tối theo giờ địa phương, kết quả cập nhật nhất cho thấy Trump giành 167 phiếu đại cử tri so với 109 phiếu của Clinton. 

Thu Giang

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.