Trump điện đàm với Tổng thống Hàn bàn về thượng đỉnh Mỹ - Triều

Theo Vũ Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ cho biết "mọi thứ đang rất tốt đẹp" sau khi có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp tới.
Trump điện đàm với Tổng thống Hàn bàn về thượng đỉnh Mỹ - Triều ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap.

"Vừa có một cuộc nói chuyện dài và rất tốt với Tổng thống Hàn Quốc Moon. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp, thời gian và địa điểm của cuộc gặp với Triều Tiên đang được xác định", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay viết trên mạng xã hội Twitter. "Tôi cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để thông báo về các cuộc đàm phán đang diễn ra".

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm qua có cuộc gặp thượng đỉnh, thống nhất hướng đến mục tiêu thiết lập hòa bình mãi mãi và phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp Moon - Kim làm tăng thêm kỳ vọng đối với cuộc gặp Trump - Kim dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc đầu tháng 6, tuy nhiên đến nay, thời gian và địa điểm cụ thể vẫn chưa được thống nhất.

Năm ngoái, Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 mạnh nhất từ trước đến nay và phóng hàng loạt tên lửa, khẳng định chúng có khả năng vươn tới đất liền Mỹ.

Hành động của Triều Tiên khiến căng thẳng gia tăng nhanh chóng khi ông Kim và ông Trump liên tục có những công kích cá nhân nhằm vào nhau và đe dọa chiến tranh.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và Washington đang gây sức ép để Bình Nhưỡng thực hiện điều đó một cách đầy đủ, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Triều Tiên muốn một sự đảm bảo an ninh trước khi thảo luận về kho vũ khí của nước này.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.