Trump dọa đóng cửa chính phủ; Trung Quốc ủng hộ “một đất nước, hai chế độ”

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Tổng thống Trump dọa đóng cửa chính phủ vì bức tường biên giới; Phiến quân Hồi giáo nộp nhiều xe tăng, pháo cho quân đội Syria; Báo cáo điều tra vụ MH370 khiến gia đình các nạn nhân thất vọng; Trung Quốc ủng hộ chính sách “một đất nước, hai chế độ”...

Tổng thống Trump dọa đóng cửa chính phủ vì bức tường biên giới

tong thong trump doa dong cua chinh phu vi bat dong cai cach nhap cu hinh 1
Tổng thống Donald Trump đứng bên bức tường mẫu sẽ được dựng lên dọc biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: AFP/Getty

Trong dòng Tweet mới nhất, Tổng thống Mỹ đã đe dọa “đóng cửa” chính phủ liên bang nếu phe Dân chủ không ủng hộ các kế hoạch biên giới và cải cách nhập cư của ông.

Tổng thống Trump nêu rõ: “Tôi sẽ “đóng cửa” chính phủ nếu các nghị sĩ Dân chủ không bỏ phiếu cho kế hoạch An ninh Biên giới, trong đó có việc xây tường biên giới... Hãy từ bỏ những chiếc vé nhập cư may mắn... để tiến tới hệ thống nhập cư dựa trên sự xứng đáng. Chúng ta cần những con người tuyệt vời đến với nước Mỹ”.

Đầu năm nay, chính phủ liên bang Mỹ đã 2 lần đóng cửa trong vòng 3 tuần cũng vì phe Dân chủ và Cộng hòa tại Thượng viện không thể đạt thỏa thuận chung trong vấn đề nhập cư.

Phiến quân Hồi giáo nộp nhiều xe tăng, pháo cho quân đội Syria

Một xe tăng của phiến quân hoạt động ở miền bắc Syria hồi năm 2016. Ảnh: Sputnik.

Một xe tăng của phiến quân hoạt động ở miền Bắc Syria hồi năm 2016. Ảnh:Sputnik.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Jabhet al-Nusra ngày 29/7 giao nộp tổng cộng hai xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, ba xe bán tải gắn súng máy, hai khẩu pháo và nhiều khẩu súng cối cho quân đội Syria trước khi rời khỏi cứ điểm phòng thủ cuối cùng ở quận Jabata al-Khashab thuộc tỉnh Quneitra, theo Almasdar News.

Đây là nhóm nổi dậy cuối cùng đầu hàng quân đội Chính phủ Syria theo một thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian. Trước đó, các nhóm thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) đã nhất trí giao nộp vũ khí và rút khỏi khu vực này sau chiến dịch tấn công quy mô lớn của quân đội Syria từ giữa tháng 6.

Báo cáo điều tra vụ MH370 khiến gia đình các nạn nhân thất vọng

Chú thích ảnh
Bức tranh tường khắc họa chiếc máy bay mất tích MH370 ở Shah Alam, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo điều tra vụ mất tích của máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã được công bố ngày 30/7, song chưa thể làm sáng tỏ nguyên nhân của một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới.

Trả lời báo giới, người đứng đầu đội điều tra MH370, ông Kok Soo Chon cho biết, đội điều tra chưa thể xác định được nguyên nhân thực sự trong vụ máy bay MH370 mất tích. Ông cho rằng câu trả lời cuối cùng có thể được đưa ra chỉ khi đội điều tra tìm thấy xác chiếc máy bay xấu số.

Thân nhân của những hành khách trên máy bay MH370 đã bày tỏ tức giận và thất vọng khi báo cáo được chờ đợi lâu nay được công bố.

Trung Quốc ủng hộ chính sách “một đất nước, hai chế độ”

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: THX/TTXVN
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng AP, ngày 30/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định nước này ủng hộ chính sách “một đất nước, hai chế độ” đối với đặc khu Hong Kong, bất chấp những lo ngại cho rằng Bắc Kinh đang dần phá hủy các quyền tự do cơ bản của vùng đất từng là thuộc địa của Anh này. 

Phát biểu với báo giới, ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo đuổi chế độ được áp dụng tại Hong Kong khi đặc khu này được trao trả về cho Trung Quốc năm 1997. Bắc Kinh cam kết sẽ để Hong Kong duy trì nhiều quyền tự trị và quyền tự do dân sự trong 50 năm. 

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người lo ngại rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang đi ngược lại cam kết này bằng việc đàn áp các phe đối lập chính trị tại Hong Kong.

Chính phủ Thái Lan kêu gọi toàn dân quyên góp hỗ trợ nạn nhân vụ vỡ đập tại Lào

  • Chú thích ảnh
    Cảnh ngập lụt sau sự cố vỡ đập thủy điện tại Attapeu, Lào ngày 25/7. Ảnh: EPA/ TTXVN

Ngày 30/7, Chính phủ Thái Lan đã kêu gọi toàn thể người dân nước này quyên góp tiền mặt hoặc hàng hóa, vật dụng hỗ trợ các nạn nhân sau sự cố vỡ đập kéo theo lũ lụt tại miền Nam nước Lào.

Bộ Nội vụ Thái Lan đã chỉ thị toàn bộ 76 tỉnh của nước này thành lập các trung tâm tiếp nhận tiền mặt và hàng quyên góp để gửi tới tỉnh Attapeu, Nam Lào, nơi xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi hôm 23/7 vừa qua.

Giới chức bộ này kêu gọi người dân quyên góp hàng chất lượng tốt, không dễ bị hỏng trong quá trình vận chuyển, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục chuyển hàng quyên góp đến các nạn nhân cho đến khi tình hình lụt lội tại Lào cải thiện.

Đảng của Thủ tướng Hun Sen chiến thắng tổng tuyển cử Campuchia

Dang cua Thu tuong Hun Sen chien thang tong tuyen cu Campuchia hinh anh 1

Thủ tướng Hun Sen đi bỏ phiếu ngày 29/7. Ảnh:AFP.

Kết quả chính thức của kỳ bầu cử Quốc hội Campuchia sẽ được công bố vào ngày 15/8, theo Channel NewsAsia. Tuy nhiên theo dự kiến, đảng CPP sẽ tiếp tục cầm quyền khi giành số phiếu áp đảo (80% số phiếu bầu) so với 19 đảng tham gia tranh cử còn lại. Tỷ lệ ủng hộ trên cao hơn nhiều so với số phiếu CPP thu được trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa V năm 2013 (48,83%). 

Trả lời Reuters, phát ngôn viên của đảng CPP Sok Eysan cho biết, đảng do Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo đã giành 100 ghế trên tổng số 125 ghế trong quốc hội Campuchia. 

Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết, cuộc bầu cử diễn ra mà "không có bất kỳ xáo trộn nào" trên toàn quốc. Nhiều điểm bỏ phiếu thậm chí đóng cửa trước thời gian kết thúc (15h ngày 29/7) vì nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm. 

Nigeria điều động quân đội và không quân trấn áp tội phạm

Chú thích ảnh
Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 29/7, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari  khẳng định: "Chính phủ liên bang đã thành lập một lực lượng quân sự 1.000 quân, trong đó bao gồm cả lục quân, không quân, cảnh sát và dân phòng nhằm tiến hành các đợt trấn áp các băng nhóm tội phạm, vốn luôn là nguy cơ đe dọa người dân tại các làng mạc và thị trấn ở bang Zamfara".

Quyết định trên cho thấy lực lượng cảnh sát tại hầu hết các bang của quốc gia Tây Phi này hoạt động không hiệu quả, đặc biệt tại các khu vực ngoại ô. Hiện quân đội đã triển khai tại hơn 30 trong số 36 bang tại Nigeria. 

Tuy là nền kinh tế lớn thứ hai châu Phi, song Nigeria vẫn phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng xuất phát từ làn sóng bạo lực do Boko Haram gây ra.

Indonesia: Hàng trăm người mắc kẹt trên núi Rinjani sau động đất

Hàng trăm người leo núi bị mắc kẹt trên núi Rinjani. Nguồn: batam.tribunnews.com
Hàng trăm người leo núi bị mắc kẹt trên núi Rinjani. Nguồn: batam.tribunnews.com

Nhà chức trách Indonesia đang đẩy nhanh nỗ lực giải cứu hàng trăm người leo núi bị mắc kẹt trên núi Rinjani sau khi xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ Richter trên đảo nghỉ dưỡng Lombok, thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara. 

Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết trong số 820 người có mặt trên sườn núi lúc xảy ra động đất, 246 người đã được sơ tán thành công.

Có 617 người nước ngoài trong số trên. Hai con đường mòn trên núi đã bị hỏng nặng sau động đất. Trang tin Detik cho hay 2 trực thăng đã được điều đến đón những người mắc kẹt và cung cấp thực phẩm. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.