Trump đưa ra tuyên bố cực nóng về Trung Quốc

Theo Tiểu Đào (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trong một cuộc phỏng vấn với CBS, Tổng thống Donald Trump khẳng định Trung Quốc nguy hiểm hơn Nga trong lĩnh vực “can thiệp bầu cử”.


trump dua ra tuyen bo cuc nong ve toi cua trung quoc hinh anh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sputnik.

“Tôi nghĩ rằng Trung Quốc cũng can thiệp bầu cử. Và theo tôi, Trung Quốc […] là vấn đề nghiêm trọng hơn”, Tổng thống Trump trả lời CBS về việc ông có tin Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016 hay không.

“Các anh thực sự nghĩ tôi nhờ người Nga giúp tôi trong một cuộc bầu cử à? Hãy tha cho tôi đi. Họ sẽ không thể giúp gì được tôi cả. Hãy gọi người Nga – điều này thật nực cười”.

Có cùng quan điểm này, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen vào hôm thứ Tư tuần qua (9.10) cũng cho rằng Trung Quốc đã khởi động một chiến dịch chưa từng có nhằm điều hướng dư luận Mỹ. Tuy nhiên, theo ông Nielsen, Bắc Kinh vẫn chưa tấn công vào hệ thống bầu cử Mỹ.

Được biết, vào tháng trước, trong một cuộc họp với Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, ông Trump cũng cáo buộc Trung Quốc đang can thiệp cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 khi áp thuế tấn công các mặt hàng xuất phát từ những bang ủng hộ đương kim Tổng thống Mỹ và Đảng Cộng Hòa.

Tuyên bố này nhận được sự ủng hộ từ Phó Tổng thống Mike Pence. Phát biểu tại Viện Hudson (Washington) hôm 4.10, ông Pence cáo buộc Trung Quốc đang cố gắng “lèo lái” dư luận Mỹ trong cuộc bầu cử 2018 và bầu cử Tổng thống 2020 vì “chính quyền Trump đang hoạt động hiệu quả và Bắc Kinh muốn có một Tổng thống khác (ôn hòa hơn – PV)”.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.