Trump hủy thăm Đan Mạch vì Copenhagen không hứng thú với việc bán Greenland

Theo Đức Hoàng (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Giới chính trị và dư luận Đan Mạch rất bất ngờ trước quyết định hủy chuyến thăm chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump vì Copenhagen đã từ chối bán đảo tự trị Greenland cho Washington trước đó.
 
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Trên Twitter, Tổng thống Trump ngày 20/8 viết rằng do Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói rằng bà không hứng thú để bàn bạc về việc bán Greenland, ông sẽ hủy cuộc gặp đã được lên kế hoạch vào 2 tuần tới và chuyển nó sang một dịp khác.

Trước đó, ông Trump, người nổi danh trong lĩnh vực mua bán bất động sản, đã gọi ý tưởng mua hòn đảo lớn nhất thế giới là “một thương vụ bất động sản lớn”. Ông cho rằng Greenland đang gây gánh nặng cho Đan Mạch về mặt kinh tế và Copenhagen nên hào hứng với đề nghị của ông.

Tuy nhiên, bà Frederiksen đã gọi đề xuất của ông Trump về việc mua Greenland là “vô lý” và họ sẽ không bao giờ bán đi hòn đảo chỉ khoảng 55.000 dân.

Những tảng băng trôi ở Greenland. Ảnh: AP.
Những tảng băng trôi ở Greenland. Ảnh: AP

Trả lời báo chí ngày 21/8, Thủ tướng Đan Mạch nhận định về động thái hủy gặp của ông Trump: “Tôi cảm thấy khó chịu và ngạc nhiên khi Tổng thống Mỹ hủy chuyến thăm. Tuy nhiên, Đan Mạch và Mỹ không ở trong tình trạng khủng hoảng. Washington vẫn là một trong những đồng minh thân thiết nhất của Đan Mạch” và lời mời thăm quốc gia châu Âu vẫn còn bỏ ngỏ.

Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod đồng thuận với ý kiến trên, nhấn mạnh ông đã có “một cuộc trò chuyện thẳng thắn, thân thiện và xây dựng” với người đồng cấp từ Mỹ Mike Pompeo. Việc ông Trump hủy thăm cấp nhà nước trên Twitter đã nhận được phản ứng khá gay gắt từ dư luận Đan Mạch.

“Thực tế đã vượt qua hẳn những gì mà tôi có thể tưởng tượng. Ông ấy thật khó đoán biết”, chính trị gia Morten Ostergaard thuộc đảng Xã hội Tự do nằm trong liên minh cầm quyền cho hay.

“Không vì một lý do nào hết, ông Trump tự cho là một phần của Đan Mạch có thể đem ra mua bán. Sau đó, ông từ hủy chuyến thăm mà mọi người đã chuẩn bị trong thời gian qua”, thành viên của đảng Bảo thủ đối lập Rasmus Jarlov nhận định.

"Vậy là ông Trump đã hủy thăm Đan Mạch vì Copenhagen không hứng thú với việc bán Greenland? Đây có phải là trò đùa hay không? (Động thái này) gây xúc phạm sâu sắc tới người dân Đan Mạch và Greenland", cựu Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning Schmidt nói. 

"Hoàn toàn hỗn loạn với việc ông Donald Trump hủy chuyến thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch. Mọi chuyện đã chuyển dịch từ một cơ hội lớn tăng cường các cuộc đối thoại giữa các đồng minh trở thành một cuộc khủng hoảng ngoại giao", cựu Ngoại trưởng Đan Mạch Kristian Jensen  bình luận.

Mỹ "tố" Đan Mạch xúc phạm

Ngày 21/8, Tổng thống Trump đã chỉ trích lời từ chối bán đảo Greenland cho Mỹ của bà Frederiksen là “đầy mỉa mai và khó chịu” và thiếu tôn trọng Washington.

“(Mua) Greenland chỉ là 1 ý tưởng, 1 suy nghĩ. Nhưng tôi nghĩ khi họ nói rằng điều đó thật “vô lý”, họ đã sử dụng cách nói thể hiện sự rất khó chịu và đầy mỉa mai. Vì vậy, tôi đã nói là chúng tôi sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó”, ông Trump lý giải vì sao hoãn chuyến thăm Đan Mạch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.  Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

“Chúng tôi sẽ tới Đan Mạch. Tôi yêu Đan Mạch. Tôi từng tới Đan Mạch. Và thẳng thắn mà nói, chúng tôi sẽ thăm nước này vào dịp khác”, ông Trump cho hay, đồng thời chỉ trích bà Frederiksen về giọng điệu phản ứng của bà.

“Bà ấy có thể chỉ nói là không, chúng tôi sẽ không làm vậy (bán Greenland) thay vì cách mà bà ấy “thổi tung” mọi thứ đi như vậy. Bà ấy không đang nói chuyện với tôi, bà ấy đang nói với nước Mỹ. Bà ấy không nên nói vậy với nước Mỹ, ít nhất trong nhiệm kỳ của tôi”, ông Trump lý giải, cáo buộc bà Frederiksen “xúc phạm” Mỹ.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân