Trump khoe công lao chặn đứng “cuộc chiến lớn” ở châu Á

Chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố rằng Hoa Kỳ và Triều Tiên đang tìm kiếm địa điểm thích hợp cho cuộc gặp mới của các lãnh đạo hai nước.
Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Donald Trump cam đoan với các nhà báo rằng Bình Nhưỡng và Washington đang tiến hành "cuộc đối thoại rất tốt đẹp", và nêu ý tưởng cho rằng nhờ việc bầu chọn ông làm Tổng thống Mỹ mà thế giới đã tránh được "cuộc chiến tranh lớn" ở châu Á, tờ Daily Telegraph đưa tin.

Trump khoe khoang như vậy bất chấp thực tế là trong thông điệp Năm Mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã cảnh báo rằng sự nghiệp giải trừ hạt nhân có thể bị phá vỡ nếu như Hoa Kỳ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống lại đất nước Triều Tiên.

Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, Trump khăng khăng rằng cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên đang diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ không sửa soạn giảm nhẹ hạn chế trong quan hệ với Triều Tiên.

Ngoài ra, Trump bày tỏ quan điểm là nhờ có sự lãnh đạo của ông ta mà thế giới đã tránh được cuộc xung đột tầm cỡ quốc tế. "Tại châu Á lẽ ra đã khởi phát cuộc chiến tranh lớn nếu như mọi người không bầu tôi làm Tổng thống Hoa Kỳ", Trump nói.

Trong số các địa điểm tiềm năng để tiến hành Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, có phương án lựa chọn Việt Nam.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.