Trump mời gọi Macron đưa Pháp rời Liên minh châu Âu

Phú Bình (Theo Newsweek)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ như đang tìm cách phá vỡ Liên minh châu Âu (EU), khi nhiều nguồn tin tiết lộ ông đã nói với người đồng cấp Emmanuel Macron rằng Pháp nên rời bỏ khối nước này.
Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Pháp Macron ngồi cạnh nhau trong cuộc gặp song phương tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada hôm 8/6. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Pháp Macron ngồi cạnh nhau trong cuộc gặp song phương tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada hôm 8/6. Ảnh: Reuters

Theo một bài viết đăng trên Washington Post hôm 28/6, Trump cho biết Mỹ sẽ đề xuất với Pháp một thỏa thuận thương mại song phương nếu ông Macron đồng ý dẫn dắt một trong những thành viên sáng lập EU rời khỏi tổ chức này.

Theo tác giả Josh Rogin, người đồng thời là một cây viết phân tích cho CNN, khi Macron có chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng 4, Trump đã hỏi rằng, “Tại sao ông không rời EU?”. Rogin dẫn nguồn tin từ 2 quan chức châu Âu giấu tên để đưa ra thông tin chấn động này.

Theo Rogin, Trump sau đó đã đề nghị với Macron một bản thỏa thuận thương mại song phương tốt hơn cái hiện có giữa Mỹ và EU. Theo tờ Post, Nhà Trắng đã từ chối bình luận về việc này.

Dù Rogin không đề cập đến phản ứng của ông Macron, song khả năng Pháp rời dự án châu Âu này là cực kỳ mong manh. Pháp là thành viên sáng lập của khối nước, và cùng với Đức, là một trong những động lực chính chèo lái tổ chức này. Bản thân ông Macron cũng là một nhân vật công khai ủng hộ EU, từng nhấn mạnh trong chiến dịch tranh cử năm 2017 rằng liên minh này dù cần cải cách và tái sinh, song không thể thay thế được.

Dĩ nhiên, không phải tất cả người Pháp đều đồng ý với quan điểm này. Nhà lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen từng hứa hẹn tổ chức trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU nếu bà giành chiến thắng cuộc đua Tổng thống hồi năm ngoái. Cuối cùng, ông Macron đã đánh bại Le Pen dễ dàng nhưng số ít theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu vẫn âm ỉ tại nước này.

Trump và châu Âu có mối quan hệ không thật sự tốt đẹp. Kể cả trước khi Tổng thống Mỹ khơi mào cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế khổng lồ, ông cũng đã luôn thể hiện thái độ không quan tâm đến dự án lục địa lớn này. Ông có liên hệ với các đảng ủng hộ Brexit tại Anh và trước đó từng phát biểu rằng quyết định chấn động khiến Anh rời bỏ khối nước “rốt cuộc sẽ là điều tuyệt vời”.

Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích các quan hệ liên minh và các thỏa thuận quốc tế của Mỹ, từ NATO tới NAFTA và Hiệp định Paris. Dù ngẫu nhiên hay có tính toán, những lập trường này đều có điểm chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà Trump dự kiến gặp thượng đỉnh lần đầu tại Helsinki vào ngày 16/7.

Trump sẽ bay tới Helsinki ngay sau khi dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels. Sau Hội nghị G7 mới đây tại Canada, khi Trump đe dọa Thủ tướng chủ nhà Justin Trudeau trước khi bay tới Singapore gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên, các đồng minh NATO quan ngại rằng thái độ của Tổng thống Mỹ có thể gây bất ổn cho các quan hệ liên minh làm nền móng cho chủ nghĩa đa phương phương Tây trong nhiều thập kỷ.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.