Quốc tế

Trump muốn Mỹ sở hữu, còn các nước Trung Đông giúp tái thiết Gaza

Hoàng Bách 10/02/2025 09:57

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/2 cho biết, ông muốn mua và sở hữu Gaza, nhưng có thể cho phép các nước khác ở Trung Đông xây dựng lại một số khu vực của vùng đất bị chiến tranh tàn phá này.

Screenshot 2025-02-10 at 09.04.39
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Osaka, Nhật Bản, vào ngày 29/6/2019. Ảnh: Reuters

"Tôi cam kết mua và sở hữu Gaza. Còn về việc chúng tôi có tái thiết hay không, có thể chúng tôi sẽ để các nước khác ở Trung Đông xây dựng một số khu vực, hoặc để người khác làm điều đó dưới sự bảo trợ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi rất muốn sở hữu nó, tiếp quản nó và đảm bảo rằng Hamas không quay trở lại", ông Trump nói.

Tổng thống Trump đã đưa ra tuyên bố này với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi ông đang trên đường đến New Orleans để tham dự trận chung kết Super Bowl của giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ.

"Không còn gì để quay trở lại. Nơi đó giống như một công trường đổ nát. Phần còn lại sẽ bị phá hủy. Mọi thứ đã bị phá hủy", ông nói.

Trump cũng cho biết ông sẵn sàng xem xét khả năng cho phép một số người tị nạn Palestine nhập cư vào Mỹ, nhưng sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể.

Ezzat El Rashq, thành viên của văn phòng chính trị Hamas, đã lên án phát biểu của ông Trump về việc mua và sở hữu Gaza.

"Gaza không phải là một tài sản có thể mua bán. Đây là một phần không thể tách rời của vùng đất Palestine bị chiếm đóng của chúng tôi", Rashq tuyên bố, đồng thời khẳng định người Palestine sẽ đánh bại các kế hoạch di dời.

Ông Trump từng đề cập đến khả năng di dời vĩnh viễn người Palestine sống ở Gaza và biến khu vực này thành "Riviera của Trung Đông".

Tuần trước, ông cũng đưa ra ý tưởng để Mỹ tiếp quản Gaza và thực hiện một chương trình tái thiết quy mô lớn. Tuy nhiên, tuyên bố của ông không nói rõ về tương lai của người Palestine sau hơn 1 năm họ phải hứng chịu các cuộc không kích của Israel nhằm đáp trả vụ tấn công của Hamas vào tháng 10/2023.

Hiện chưa rõ Mỹ sẽ lấy thẩm quyền gì để tuyên bố chủ quyền đối với Gaza. Tuyên bố của ông Trump đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ nhiều quốc gia.

Trước đó vào ngày 9/2, Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết ông Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và có thể cả Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, mặc dù ông không đưa ra thời gian cụ thể cho các cuộc gặp.

Những phát biểu này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Maria Bartiromo của Fox News, khi ông Trump được hỏi về đề xuất tiếp quản và tái phát triển Dải Gaza.

Herzog không nói rõ thời gian và địa điểm của các cuộc họp, cũng như nội dung thảo luận. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ông Trump cũng sẽ gặp Quốc vương Jordan Abdullah trong những ngày tới, điều mà hãng thông tấn nhà nước Jordan đã xác nhận.

"Tổng thống Trump sẽ gặp các nhà lãnh đạo Arập quan trọng, trước hết là Quốc vương Jordan, Tổng thống Ai Cập, và tôi nghĩ là cả Thái tử Saudi Arabia nữa”, ông Herzog nói.

"Đây là những đối tác cần được lắng nghe, cần thảo luận cùng. Chúng ta phải tôn trọng quan điểm của họ và tìm cách xây dựng một kế hoạch bền vững cho tương lai", ông nói thêm.

Cũng như nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác, phía Saudi Arabia đã thẳng thừng bác bỏ kế hoạch của ông Trump về Gaza. Theo Reuters, Quốc vương Jordan Abdullah dự kiến sẽ nói với ông Trump trong cuộc gặp vào ngày 11/2 tại Washington rằng đề xuất này là "công thức cho chủ nghĩa cực đoan", có thể gây hỗn loạn khắp Trung Đông và đe dọa nền hòa bình giữa Jordan và Israel.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này. Hiện cũng chưa thể liên lạc với các quan chức tại Cairo và Riyadh.

Theo Reuters
Copy Link

Mới nhất

x
Trump muốn Mỹ sở hữu, còn các nước Trung Đông giúp tái thiết Gaza
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO