Trump: “Nhiều phương án quân sự” đáp trả “vụ tấn công hóa học” tại Syria

(Baonghean.vn) - Hãng tin RT ngày 10/4 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp các chỉ huy quân sự bàn về khả năng “đáp trả mạnh mẽ” trước cái được cho là các vụ tấn công hóa học tại Syria. Trước đó, phái đoàn của nước này tại Hội đồng Bảo an tuyên bố, Washington đã sẵn sàng hành động kể cả không có sự phê chuẩn của Liên Hợp quốc (UN).

Cái bị tình nghị là vụ tấn công hóa học tại Syria “sẽ bị đáp trả và bị đáp trả một cách mạnh mẽ”, ông Trump nói với báo giới vào tối 9/4. “Chúng ta không thể để cho những hành vi man rợ như đã chứng kiến được phép xảy ra trên thế giới”, Trump phát biểu, “đặc biệt là với sức mạnh của Mỹ, chúng ta có thể ngăn chặn điều đó”.

Vị nguyên thủ này nói thêm: “Chúng tôi đang dần làm rõ” kẻ nào phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công. “Chúng tôi có nhiều phương án về mặt quân sự, và chúng tôi sẽ cho mọi người sớm biết điều đó”, ông tuyên bố.

Trước đó, cùng ngày đại sứ Mỹ tại UN Nikki Haley gọi vụ việc bị nghi là tấn công hóa học tại Douma nằm ở ngoại ô Damascus hôm 7/4 là sự thật đã được kiểm chứng, đồng thời quy trách nhiệm cho Nga và “quỷ dữ” Bashar Assad đã gây ra sự việc.

Tuy nhiên, hôm 9/4, quân đội Nga và Syria đã tới kiểm tra khu vực này, vốn trước đó đã bị các tay súng Jaysh al-Islam (Quân đội Hồi giáo) càn quét, và không tìm thấy dấu vết của bất kỳ loại chất độc hóa học nào. Ngoài ra, cũng không có bệnh nhân nào tại bệnh viện địa phương có triệu chứng nhiễm độc hóa học.

Trung tâm Hòa giải về Syria của Nga trong một tuyên bố cho biết: “Những bằng chứng này cho thấy không có vũ khí hóa học nào được sử dụng tại thị Douma như White Helmets khẳng định”.

White Helmets là băng nhóm đầu tiên thông tin về vụ tấn công bị cáo buộc nói trên. Trung tâm này đã gọi các bức ảnh về cái bị nghi là vụ tấn công hóa học được White Helmets tung ra là “một mẩu tin tức giả mạo khác”.

Cho đến nay không có phương án nào được loại trừ để thể hiện phản ứng khả thi của phía Mỹ, khi trước đó Bộ trưởng Quốc phòng nước này James Mattis khẳng định ông “hiện không loại trừ bất cứ điều gì”.

Trong khi đó, với sự trợ giúp của Phó Tổng thống Mike Pence và cố vấn an ninh quốc gia mới John Bolton, ông Trump cũng bị báo chí đặt nhiều câu hỏi về vụ vây ráp của FBI tại văn phòng luật sư riêng của mình. Ông chỉ trích đây là động thái “săn phù thủy” nhằm vào chiến dịch tranh cử, gọi nó là sự “sỉ nhục” và là một vụ công kích đối với toàn thể nước Mỹ.

Những ngày qua, ông Trump đã sử dụng nhiều từ ngữ cứng rắn để nói về vụ nghi tấn công hóa học, gọi ông Assad là “thú vật” và thề sẽ “buộc trả giá đắt” cho vụ nghi sử dụng vũ khí hóa học. Điều này phản ánh những tuyên bố của Tổng thống Mỹ 1 năm trước, khi Mỹ phóng tên lửa nhằm vào một căn cứ không quân của Syria sau khi các tay súng chống chính phủ cáo buộc Damascus tấn công hóa học thị trấn Shaykhun./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.