Trump nói không giới hạn thời gian giải trừ hạt nhân Triều Tiên

Theo Huyền Lê (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Mỹ thay đổi giọng điệu khi tuyên bố không vội phi hạt nhân hóa Triều Tiên sau cuộc gặp với Kim Jong-un tháng trước.
Trump nói không giới hạn thời gian giải trừ hạt nhân Triều Tiên ảnh 1

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên tham gia duyệt binh ở Bình Nhưỡng tháng 4/2017. Ảnh: AFP

"Việc đàm phán vẫn đang diễn ra rất tốt. Chúng tôi không giới hạn thời gian và tiến độ", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 17/7, theo AFP.

Trump cũng cho biết ông đã thảo luận về vấn đề Triều Tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hội nghị thượng đỉnh tại Phần Lan hôm 16/7. "Tổng thống Putin đứng về phía chúng ta trong vấn đề này", Trump nói.

Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12/6 ở Singapore, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái cam kết phi hạt nhân.Tuy nhiên, tuyên bố chung hai bên không nêu rõ thời gian biểu cho tiến trình hoặc việc giải trừ hạt nhân sẽ được thực hiện như thế nào. Quan chức ngoại giao hai nước đang tiếp tục làm việc để cụ thể hóa các bước.

Sau hơn một tháng đàm phán, Mỹ - Triều vẫn chưa đạt được tiến bộ nào. Bình Nhưỡng còn cáo buộc Washington "như đầu gấu và đơn phương yêu cầu Triều Tiên phải phi hạt nhân", khiến quyết tâm phi hạt nhân hóa có thể bị lung lay.

Trước khi hội nghị thượng đỉnh ở Singapore, chính quyền Trump cho biết quá trình phi hạt nhân sẽ bắt đầu "không chậm trễ". Sau hội nghị, Washington tiếp tục khẳng định tiến trình này sẽ bắt đầu "rất nhanh chóng".

Một ngày sau hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết phần lớn việc giải trừ hạt nhân của Triều Tiên sẽ được hoàn tất trước khi Trump kết thúc nhiệm kỳ đầu vào năm 2020.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.