Trump: Quan hệ với Nga “chưa bao giờ xấu hơn” nhờ “sự ngu xuẩn” của Mỹ

(Baonghean.vn) - Vài giờ đồng hồ trước hội nghị thượng đỉnh, ông Tramp đã “mượn” mạng xã hội Twitter để khẳng định rằng các quan hệ Moskva-Washington chưa bao giờ xấu hơn nhờ nhiều năm "ngu xuẩn" và "ngớ ngẩn" của Mỹ.
Búp bê Matryoshka in hình Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ. Ảnh: AFP
Búp bê Matryoshka in hình Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ. Ảnh: AFP

Trump viết trạng thái trên Twitter hôm 16/7: “Mối quan hệ của chúng ta với Nga chưa bao giờ tồi tệ hơn nhờ nhiều năm trời ngu xuẩn và ngớ ngẩn của Mỹ, và giờ thì là Cuộc săn phù thủy bị thao túng!”

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định triển vọng cải thiện các quan hệ giữa Moskva với Washington nằm trong tay Nga. “Một mối quan hệ tốt đẹp hơn với chính phủ Nga sẽ đem lại lợi ích cho tất cả, nhưng bóng đang ở trên phần sân của Nga”, quan chức cấp cao này của Mỹ viết trên Twitter.

Người phát ngôn của ông Vladimir Putin là Dmitry Peskov khẳng định rằng nhà lãnh đạo Nga đủ thực tế để chấp nhận việc Donald Trump đặt các lợi ích quốc gia của Mỹ lên hết thảy, nhưng để xây dựng một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, ông Putin kỳ vọng người đồng cấp Mỹ tôn trọng Nga.

“Đây là điều chúng tôi hy vọng đạt được tại hội nghị thượng đỉnh này. Chúng tôi mong đây sẽ là một bước đi nhỏ hướng tới vượt qua tình hình nguy cấp hiện nay trong quan hệ song phương của chúng ta”, Peskov nói với RT.

Mọi con mắt trên thế giới đang đổ dồn về thủ đô của Phần Lan, nơi các nhà lãnh đạo của 2 siêu cường thế giới chuẩn bị gặp nhau vào ngày 16/7. 1 ngày trước đó, Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ bước vào cuộc gặp với “những kỳ vọng thấp”, nói thêm rằng “không có kết quả tồi tệ nào sau hội nghị và có thể có được vài kết quả tốt đẹp”.

Trump sau đó viết trên Twitter rằng kể cả nếu ông trao cho Moskva sự trừng phạt, thì những người chỉ trích ông cũng sẽ nói rằng thế chưa đủ tốt.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.