Trump rút lại lời khen Putin

(Baonghean.vn) - Trong chiến dịch tranh cử tại Nevada diễn ra ngày 5/10, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã rút lại những lời ca ngợi tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó, đồng thời cho biết ông không chắc chắn về mối quan hệ của mình với người đứng đầu nước Nga, người mà ông Trump đã từng mô tả là một nhà lãnh đạo xuất sắc hơn Tổng thống Barack Obama.

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong buổi tranh cử diễn ra tại Nevada, Mỹ ngày 5/10. Ảnh: Reuters.
Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong buổi tranh cử diễn ra tại Nevada, Mỹ ngày 5/10. Ảnh: Reuters.

Buổi tranh cử của ông Trump tại Nevada diễn ra 1 ngày sau khi người đồng hành của mình là Mike Pence phát biểu tại buổi tranh luận trực tiếp giữa 2 ứng viên cho vị trí phó tổng thống rằng ông Putin là "một nhà lãnh đạo nhỏ nhặt và thích bắt nạt."

Phát biểu tại buổi tranh cử, ông Trump cho biết "Tôi không yêu Putin, cũng không ghét. Chúng ta sẽ thấy mối quan hệ giữa tôi và Putin như thế nào. Có thể đó là một mối quan hệ tốt đẹp. Cũng có thể là một mối quan hệ kinh khủng. Hoặc chỉ là một mối quan hệ dung hòa."

Trước đó, đối thủ của ông Trump là bà Hillary Clinton đã nhiều lần chỉ trích Trump vì thường xuyên ca ngợi ông Putin, và cho rằng Trump cố tình tỏ vẻ ngưỡng mộ ông Putin vì lợi ích kinh doanh cá nhân. Những nghi ngờ này tiếp tục được lặp lại bởi ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ - Tim Kaine trong cuộc tranh luận với Pence hôm 4/10.

Đáp lại những nghi ngờ trên, ông Pence đã lên án Tổng thống Putin vì những can thiệp trong cuộc nội chiến Syria và hỗ trợ cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ngoài ra, tại Nevada, ông Trump cũng cho biết Nga có thể là một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ông Trump cho biết "Nếu chúng ta đồng hành cùng nước Nga và Nga cũng cùng chúng ta tiêu diệt IS, điều đó cũng tốt với tôi thôi, thưa các bạn."

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.