Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran vô điều kiện; Hàn - Triều đã đạt “nhận thức chung“

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Trump nói sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran vô điều kiện; Tướng lĩnh Hàn - Triều đàm phán giảm căng thẳng quân sự; EU áp đặt trừng phạt 6 công ty Nga liên quan bán đảo Crimea; Thái Lan đề nghị Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra...

Trump nói sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran vô điều kiện

Trump noi san sang gap lanh dao Iran vo dieu kien hinh anh 1
Tổng thống Trump nói sẵn sàng gặp lãnh đạo Iran bất cứ lúc nào, không cần điều kiện. Ảnh:New York Times.

"Tôi sẽ gặp Iran nếu họ muốn gặp. Tôi không biết là liệu họ đã sẵn sàng chưa", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tại Nhà Trắng hôm 30/7, theo AFP. "Không có điều kiện gì", ông nói thêm. "Họ muốn gặp, tôi sẽ gặp. Bất cứ lúc nào họ muốn. Tốt cho đất nước. Tốt cho họ. Tốt cho chúng tôi. Và tốt cho thế giới".

Phát biểu của ông Trump cho thấy giọng điệu mềm mỏng hơn so với cách đây một tuần khi ông công khai đe dọa Tổng thống Iran Hassan Rouhani trên Twitter với một dòng tweet viết hoa hoàn toàn.

Tướng lĩnh Hàn - Triều đàm phán giảm căng thẳng quân sự

Tuong linh Han - Trieu dam phan giam cang thang quan su hinh anh 1

Quan chức quân đội hai miền bắt tay trước khi bắt đầu hội đàm. Ảnh: AP.

Hai miền Triều Tiên đã đạt "nhận thức chung" về giải giáp Khu An ninh chung (JSA) thuộc Vùng Phi quân sự (DMZ) ở biên giới chung. Đây được coi như một phần trong nỗ lực biến DMZ thành một "khu vực hòa bình," vấn đề hai bên đã thảo luận trong các cuộc đàm phán quân sự hồi tháng trước. 

Sự nhất trí trên đã đạt được tại cuộc đàm phán quân sự cấp tướng tại làng đình chiến Panmunjom bên phía Hàn Quốc ngày 31/7. 

Tại cuộc gặp, hai bên cũng nhất trí cùng nhau tìm kiếm và cất bốc hài cốt các binh sỹ thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại DMZ, và rút các tiền đồn ở khu vực biên giới trong giai đoạn “thử nghiệm”. 

EU áp đặt trừng phạt 6 công ty Nga liên quan bán đảo Crimea

Cây cầu Kerch nối liền Nga với bán đảo Crimea trước lễ khánh thành ngày 15/5. Ảnh: AFP/TTXVN
Cây cầu Kerch nối liền Nga với bán đảo Crimea trước lễ khánh thành ngày 15/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên minh châu Âu (EU) ngày 31/7 công bố đóng băng tài sản đối với 6 công ty Nga tham gia vào việc xây dựng cây cầu đường bộ và đường sắt mới nối Nga với Crimea, bán đảo sáp nhập vào Nga từ năm 2014, một quyết định mà EU coi là bất hợp pháp, 

Trước đó, tháng 5 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố kế hoạch xây dựng cây cầu Kerch trị giá 3,6 tỷ USD nối liền Nga với bán đảo Crimea. Quyết định này bị EU chỉ trích và coi là vi phạm chủ quyền của Ukraine.

Xả súng và nổ liên tiếp tại thành phố Jalalabad, Afghanistan

Chú thích ảnh
Quang cảnh một vụ nổ ở Jalalabad. Ảnh minh họa: Reuters

Ngày 31/7, nhiều tiếng nổ liên tiếp đã xảy ra tại một khu vực ở thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, giáp với Pakistan, ngay sau khi một số đối tượng chưa rõ danh tính xả súng nhằm vào một khu vực có nhiều cửa hàng cửa hiệu và các cơ quan chính phủ. 

Ông Sohrab Qaderi, thành viên Hội đồng Tỉnh, cho biết vụ tấn công dường như nhằm vào một tòa nhà của Bộ Các vấn đề tị nạn. Theo ông, có ít nhất 3 tiếng nổ. Hiện chưa có thông tin về thương vong. 

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh những tuần gần đây liên tiếp diễn ra các vụ tấn công phức tạp, làm hàng chục người thương vong. Chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra thừa nhận tiến hành vụ tấn công này, nhưng hầu hết các vụ tấn công mới đây đều do các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành. Lực lượng này coi tỉnh Nangarhar như "thành trì" của chúng.

Thái Lan đề nghị Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Nguồn: nu.nl
Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Nguồn: nu.nl

Reuters đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 31/7 cho biết, Bangkok đã đề nghị Anh dẫn độ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra của quốc gia Đông Nam Á này, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2014 và bị kết án vắng mặt 5 năm tù giam do thiếu trách nhiệm trong thời gian điều hành đất nước.

Thủ tướng Prayuth cho hay, đề nghị này là một thủ tục cần thiết giữa hai nước tham gia một hiệp ước dẫn độ.

Bà Yingluck đã bỏ trốn khỏi Thái Lan hồi tháng 8/2017 để tránh bị vào tù do vụ trợ giá gạo khiến nước này bị thất thoát hàng tỷ USD. Bà phủ nhận mọi hành động sai trái, đồng thời cáo buộc phiên xét xử bà mang động cơ chính trị.

Thêm 12 quốc gia không được miễn thị thực nhập cảnh vào đảo Jeju của Hàn Quốc

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 31/7 công bố thêm 12 quốc gia không được phép miễn thị thực nhập cảnh vào đảo Jeju của nước này, nâng tổng số nước trong danh sách lên 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc cho biết công dân của Ai Cập, Gambia, Senegal, Bangladesh, Kyrgyzstan, Pakistan, Somalia, Uzbekistan, Nepal, Cameroon, Sri Lanka và Myanmar sẽ phải xin cấp thị thực nếu muốn nhập cảnh vào đảo Jeju. Quyết định này sẽ được thực thi từ ngày 1/9 tới đối với công dân Ai Cập và từ ngày 1/8 với công dân 11 nước còn lại. 

Trong khi đó, công dân các quốc gia và vùng lãnh thổ Yemen, Iran, Sudan, Syria, CH Macedonia, Cuba, Afghanistan, Iraq, Ghana, Nigeria, Kosovo và Palestine vẫn phải xin cấp thị thực mới được nhập cảnh vào đảo Jeju. 

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.