Trump sẽ dời Đại sứ quán Mỹ tại Israel tới Jerusalem

Ngày 5/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với Tổng thống Palestine Mahoud Abbas, thông báo ý định của Washington về di chuyển Đại sứ quán Mỹ ở Israel từ Tel Aviv về Jerusalem.

Ảnh minh họa. (Nguồn: mondoweiss.net)
Ảnh minh họa. (Nguồn: mondoweiss.net)

Văn phòng Tổng thống Abbas cho biết nhà lãnh đạo Palestine đã cảnh báo Tổng thống Mỹ về những tác động nguy hiểm của bước đi này đối với các nỗ lực hòa bình tại Trung Đông, an ninh và ổn định của khu vực và trên thế giới.

Thông báo không đề cập đến thời gian biểu của kế hoạch di chuyển này.

Giới chức Mỹ cho biết nhiều khả năng ông Trump sẽ công bố chính thức quan điểm của Mỹ trong bài phát biểu vào trưa 6/12 (giờ Mỹ) nhiều điểm cụ thể vẫn đang được Nhà Trắng thảo luận.

Nhiều khả năng ông Trump sẽ đề cập đến quy chế Jerusalem là "thủ đô của Israel."

Theo các nguồn tin tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cũng dự kiến trì hoãn việc di chuyển Đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem thêm 6 tháng theo quy định của pháp luật.

Nhưng nhiều khả năng ông Trump muốn trao cho Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman quyền chủ động đưa ra quyết định về thời điểm thực thi thích hợp.

Tiến trình thảo luận nội bộ vẫn đang diễn ra và dưới sức ép của phái đòi công nhận tuyệt đối Jerusalem là thủ đô của Israel, trong bài phát biểu của mình ông Trump có thể sẽ cài thêm một số quan điểm giúp xoa dịu tính chất của tuyên bố.

Đó có thể là việc Mỹ đồng ý đối với khát vọng của người Palestine có một thủ đô nhà nước ở đông Jerusalem, hoặc là Mỹ sẽ ủng hộ, chấp thuận giải pháp hai nhà nước.

Thế giới Arab và Hồi giáo phản đối thay đổi chính sách của Mỹ đối với Jerusalem.

Tổng Thư ký Liên đoàn A rập (AL) Ahmed Aboul Gheit hối thúc Mỹ xem xét lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, vì đây là bước đi nguy hiểm, gây ra những tác động mạnh tại khu vực.

Phát biểu trước các nghị sỹ Quốc hội, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhìn nhận bước công nhận của Mỹ sẽ là “giới hạn đỏ” và Thổ Nhĩ Kì sẽ có phản ứng quyết liệt, kể cả ở mức cao nhất là cắt quan hệ ngoại giao với Israel.

Majdi Khaldi, cố vấn đối ngoại của Tổng thống Abbas, tuyên bố việc làm trên của chính quyền Trump sẽ chấm dứt vai trò hòa giải của Mỹ trong xung đột Israel-Palestine.

Ngay cả Saudi Arabia, đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại khu vực, cũng lên tiếng phản đối, xem đây là bước đi nguy hiểm, gây quan ngại sâu sắc.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết nước này ủng hộ quyền của người Palestine trong vấn đề liên quan đến Jerusalem và đây là điều “không thể thay đổi”./.

Theo Vietnam+

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.