Trump sẽ thuê luật sư riêng phục vụ điều tra liên quan tới Nga

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định thuê luật sư Marc Kasowitz để đại diện cho ông về các vấn đề liên quan tới cuộc điều tra cáo buộc chiến dịch tranh cử của ông có liên hệ với Nga.

Trump dự định thuê luật sư riêng đại diện trong các vấn đề liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra. Ảnh: Internet
Trump dự định thuê luật sư riêng đại diện trong các vấn đề liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra. Ảnh: Internet

Đây là thông tin một quan chức cấp cao đồng thời là một nhân vật thân cận với Trump cho biết hôm 24/5.

Theo tiểu sử đăng tải trên trang web công ty luật Kasowitz Benson Torres LLP, luật sư Kasowitz từng đại diện cho thân chủ Trump trong một “loạt vấn đề kiện tụng trong hơn 15 năm qua”.

Theo CNN, Kasowitz hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin trên.

Việc biện hộ pháp lý cho Tổng thống Mỹ đã trở nên ngày càng phức tạp khi có thêm nhiều chi tiết nổi lên trong các cuộc điều tra việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Quyết định thuê luật sư Kasowitz được đưa ra trong bối cảnh có nhiều cuộc điều tra của Quốc hội cũng như một cuộc điều tra của FBI làm rõ sự liên hệ giữa chiến dịch của Trump và Nga.

Ảnh chụp luật sư Marc Kasowitz hồi năm 2005. Ảnh: Getty
Ảnh chụp luật sư Marc Kasowitz hồi năm 2005. Ảnh: Getty

Các luật sư của Nhà Trắng thậm chí đang nghiên cứu thủ tục luận tội để chuẩn bị sẵn nếu khả năng đó xảy ra. Các cố vấn thân cận với ông Trump, bao gồm luật sư Michael Cohen hồi tuần trước đã tới Nhà Trắng để thảo luận tính cấp bách của việc thuê một ê kíp pháp lý riêng đại diện cho Tổng thống.

Một số thành viên đảng Dân chủ tuyên bố sẵn lòng theo đuổi các thủ tục tố tụng luận tội về mặt chính trị sau tiết lộ rằng cựu Giám đốc FBI James Comey viết trong bản ghi nhớ rằng Trump đã yêu cầu Comey chấm dứt điều tra cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.

Tuy nhiên, cho đến nay, hầu hết các nhà lập pháp, trong đó có cả những thành viên cấp cao trong phe Dân chủ - đều không muốn thảo luận công khai vấn đề luận tội.

Thu Giang

(Theo CNN)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.