Trump tìm cách nhanh chóng từ bỏ Thỏa thuận Paris

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đang tìm cách nhanh chóng đưa Mỹ rút khỏi hiệp ước toàn cầu chống biến đổi khí hậu, bất chấp sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế cho các kế hoạch cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính.

Tổng thống Mỹ đắc cử Donal Trump. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Kể từ sau chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, hàng loạt chính phủ các nước, từ Trung Quốc đến các quốc đảo nhỏ đều đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu. Còn Trump vẫn coi việc nóng lên toàn cầu là một trò lừa bịp và khẳng định sẽ từ bỏ Thỏa thuận Paris – một nỗ lực đạt được dưới thời Tổng thống Barack Obama. Hãng tin Reuters cho biết cố vấn của Trump đang cân nhắc các giải pháp để Mỹ nhanh chóng rời khỏi Thỏa thuận này.

Trong khi đó, vào ngày 13/11 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định chính quyền Obama sẽ làm mọi thứ có thể để thực hiện Thỏa thuận Paris trước khi Trump nhậm chức.

Điều 28 của Thỏa thuận Paris quy định bất kỳ nước nào muốn từ bỏ Thỏa thuận  sau khi ký thì phải đợi đến 4 năm sau. Dựa vào điều khoản này, ngày sớm nhất để Mỹ có thể từ bỏ Thỏa thuận là ngày 4/11/2020, tức là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo.

Reuters cho biết Trump và các cố vấn của mình đang cân nhắc các giải pháp để từ bỏ Thỏa thuận như: đệ đơn từ bỏ dựa trên Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu được thông qua vào năm 1992; làm vô hiệu hoá sự tham gia của Mỹ trong 1 năm nữa hoặc thực thi lệnh của tổng thống xóa chữ ký của Mỹ trong Thỏa thuận Paris.

Tổng Thư ký của Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Patricia Espinosa từ chối đưa ra bình luận về phát biểu của Trump. Bà cho biết Liên Hợp Quốc hy vọng sẽ có một mối quan hệ bền vững và mang tính xây dựng đối với Trump./. 

Phương Thảo

(Theo Reuters) 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.