Trump tố Trung Quốc “cản đường”; Thái Lan xây bảo tàng hang động về đội bóng mắc kẹt

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Trump tố cáo Trung Quốc "cản đường" thỏa thuận với Triều Tiên; Nga triển khai quân cảnh tại Cao nguyên Golan; Quốc hội Pháp thông qua dự luật tị nạn và nhập cư; Thái Lan xây bảo tàng ở hang động đội bóng nhí từng mắc kẹt...

Trump tố cáo Trung Quốc "cản đường" thỏa thuận với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động chính trị hôm 31/7 tại thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc vận động chính trị hôm 31/7 tại thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ. Ảnh:AP.

"Chúng tôi đang quan hệ tốt với Triều Tiên, và tôi nghĩ rằng chúng tôi tốt với Trung Quốc đến mức nước này đang cản đường chúng tôi", SCMP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động chính trị hôm 31/7 ở bang Florida, đề cập tới cam kết "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" bán đảo Triều Tiên mà ông đạt được với lãnh đạo Kim Jong-un.

"Không có các vụ thử, không có phóng tên lửa. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra", Trump nói thêm, lưu ý rằng tới nay Kim vẫn chưa thực hiện thêm vụ phóng tên lửa nào.

Đây không phải lần đầu Trump chỉ trích Trung Quốc can thiệp vào tình hình tại Triều Tiên, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh mâu thuẫn gay gắt về thương mại. Tổng thống Mỹ hôm qua cũng dọa tăng thuế với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25%.

Nga triển khai quân cảnh tại Cao nguyên Golan

nga trien khai quan canh tai cao nguyen golan hinh 1

Ông Sergei Rudskoi phát biểu tại họp báo. Ảnh: AP.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/8 cho biết, nước này triển khai quân cảnh tại Cao nguyên Golan nằm giữa Israel và Syria và thiết lập 8 chốt giám sát nhằm tránh nguy cơ xảy ra các động thái khiêu khích.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Moscow, Tổng Cục trưởng Tổng Cục tác chiến Bộ Tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Sergei Rudskoi nêu rõ, lực lượng quân cảnh nước này đã phối hợp với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã lần đầu tiên trong 6 năm qua tiến hành cuộc tuần tra tại Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng, vốn đã bị ngừng trệ kể từ năm 2012 vì lý do an ninh.

Theo ông Rudskoi, việc triển khai quân cảnh tại Cao nguyên Golan chỉ là biện pháp tạm thời và các chốt giám sát ở khu vực này sẽ được bàn giao cho các lực lượng Chính phủ Syria khi tình hình được ổn định.

Quốc hội Pháp thông qua dự luật tị nạn và nhập cư

Chú thích ảnh
Người di cư và tị nạn tại Nantes, Pháp ngày 23/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 1/8, tại phiên bỏ phiếu lần cuối, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật tị nạn và nhập cư gây tranh cãi với 100 phiếu ủng hộ, 25 phiếu chống và 11 phiếu trắng.

Dự luật được Bộ Nội vụ Pháp soạn thảo, theo đó tăng gấp đôi thời hạn tạm giam người nhập cư bất hợp pháp lên 90 ngày; giảm thời hạn người xin tị nạn phải nộp đơn đăng ký từ 120 ngày xuống còn 90 ngày; giảm một nửa thời gian chờ xử lý đơn xuống 6 tháng và cho họ 2 tuần để khiếu nại nếu đơn xin tị nạn không được phê duyệt. Dự luật cũng quy định những người vượt biên trái phép vào lãnh thổ Pháp sẽ bị phạt tiền và phạt tù 1 năm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trục xuất các trường hợp xin tị nạn vì lý do kinh tế.  

Thái Lan xây bảo tàng ở hang động đội bóng nhí từng mắc kẹt

Khu vực trước hang Tham Luang treo biển cấm sau khi chiến dịch cứu hộ đội bóng nhí kết thúc. Ảnh: Reuters

Khu vực trước hang Tham Luang treo biển cấm sau khi chiến dịch giải cứu đội bóng nhí kết thúc. Ảnh:Reuters

Thái Lan ngày 2/8 khởi công xây dựng một bảo tàng để tưởng nhớ cuộc giải cứu kịch tính đội bóng nhí Lợn Hoang và người thợ lặn thiệt mạng. Lễ khởi công bảo tàng ở hang Tham Luang diễn ra sau một buổi lễ theo nghi thức Phật giáo nhằm cầu khấn các vị thần linh địa phương phù hộ.

Bảo tàng dự kiến mất 5 tháng để hoàn thành với kinh phí 10 triệu baht (300.000 USD), do nghệ sĩ Thái Lan Chalermchai Kositpipat, một người Chiang Rai, tài trợ.

Iran chuẩn bị tập trận quy mô lớn tại vùng Vịnh

Iran điều 100 pháo hạm tới vùng Vịnh tập trận, Mỹ theo dõi sát - ảnh 2

Hải quân Iran phóng tên lửa Mehrab trong một cuộc tập trận ở eo biển Hormuz. Ảnh: AFP

Quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên hôm 2/8 cho biết Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã huy động hơn 100 phương tiện, phần lớn là xuồng vũ trang cao tốc, cùng hàng trăm lính bộ binh cho cuộc tập trận có thể diễn ra trong 48 giờ tới, Reuters đưa tin.

"Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng hoạt động của hải quân Iran ở vịnh Arab, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Quân đội Mỹ đang theo dõi sát tình hình và sẽ phối hợp với các đối tác để bảo đảm quyền tự do hàng hải, cũng như lưu thông hàng hóa trên các tuyến đường biển quốc tế", đại tá Bill Urban, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung tâm của Mỹ, tuyên bố.

Cuộc tập trận năm nay được tổ chức sớm hơn các năm trước. Đây được coi là cách Iran gửi thông điệp cảnh báo tới Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân được ký hồi năm 2015, đồng thời áp dụng các biện pháp cấm vận mới nhằm vào Tehran.

Mỹ bắt 3 tin tặc Ukraine do đánh cắp hàng chục triệu USD

Reuters dẫn thông báo được Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra hôm 1/8, cho biết 3 công dân Ukraine đã bị bắt giữ sau cáo buộc tấn công hơn 100 công ty Mỹ, làm thất thoát hàng chục triệu USD.

Các công tố viên cho rằng 3 tin tặc bị bắt giữ tại châu Âu từ tháng 1 đến tháng 6 là thành viên của nhóm tội phạm công nghệ FIN7. 

Trong số đó, nghi phạm Fedir Hladyr, 33 tuổi, đã được chuyển đến một trại giam ở thành phố Seattle. Chính quyền Mỹ khẳng định sẽ tìm cách dẫn độ hai nghi phạm còn lại, Dmytro Fedorov, 44 tuổi, và Andrii Kolpakov, 30 tuổi, đến Mỹ.

FAO cần 120 triệu USD để cứu đói cho 3,6 triệu dân trên thế giới

Trẻ em bị suy dinh dưỡng tại Maiduguri, Nigeria. Nguồn: AFP/TTXVN
Trẻ em bị suy dinh dưỡng tại Maiduguri, Nigeria. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 1/8, Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) cho biết tổ chức này đang rất cần khoảng 120 triệu USD để viện trợ cho 3,6 triệu người dân ở các nước và khu vực bị ảnh hưởng nói trên trong các tháng còn lại của năm 2018. 

FAO cho biết nếu thiếu hỗ trợ khẩn cấp, "có nguy cơ tình hình thực tế sẽ trở nên trầm trọng hơn ở các khu vực bị ảnh hưởng trong nửa cuối năm nay, khi nhu cầu cứu đói và viện trợ nhân đạo tăng lên".

Các cuộc khủng hoảng đang thiếu kinh phí hỗ trợ bao gồm nạn hạn hán ở Afghanistan, Sudan và Syria, gió mùa nghiêm trọng ở Bangladesh, tái bạo động ở Cộng hòa Trung Phi, mùa bão sắp đến ở Haiti cùng tình trạng mất mùa ở Iraq, Myanmar và khu vực Sahel.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.