Trump tố Trung Quốc cản trở giải quyết vấn đề Triều Tiên; Hàn Quốc “đại cải tổ” nội các

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều sự kiện như: Trump tố Trung Quốc cản trở giải quyết vấn đề Triều Tiên; EU đang chuẩn bị danh sách các biện pháp để đáp trả Mỹ; Ukraine muốn chi hơn hai tỷ đô mua tên lửa phòng không Mỹ; Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thực hiện cuộc cải tổ nội các đầu tiên...

Tổng thống Trump tố Trung Quốc cản trở giải quyết vấn đề Triều Tiên

tong thong trump to trung quoc can tro giai quyet van de trieu tien hinh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

BBC ngày 30/8 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc khi cho rằng nước này đã cản trở công việc của ông liên quan đến giải quyết vấn đề Triều Tiên. Động thái này của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời chỉ trích khi chưa có nhiều tiến triển trong cam kết phi hạt nhân hóa từ phía Triều Tiên.

Trong các đoạn tweet trên Twitter cá nhân, Tổng thống Trump cũng nói rằng Mỹ không nên chi tiền cho các cuộc tập trận với Hàn Quốc nhưng cũng cảnh báo, nếu hoạt động này được nối lại thì sẽ “lớn hơn bao giờ hết”.

Ukraine muốn chi hơn hai tỷ đô mua tên lửa phòng không Mỹ

Tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ bắn thử hồi giữa năm nay. Ảnh: Lockheed Martin.

Tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ bắn thử hồi giữa năm nay. Ảnh:Lockheed Martin.

"Bảo vệ không phận và hải phận là những yếu tố không thể thiếu nếu muốn đảm bảo khả năng phòng thủ của Ukraine. Kiev đã gửi yêu cầu đặt mua ít nhất ba hệ thống phòng không với trị giá 750 triệu USD/tổ hợp cho Washington", Interfax dẫn lời đại sứ Ukraine tại Mỹ Valeriy Chaly tuyên bố hôm 29/8.

Đại sứ Chaly không cho biết Ukraine muốn mua tổ hợp phòng không nào của Mỹ, nhưng tiết lộ quân đội nước này cũng đang tìm mua máy bay không người lái (UAV), radar phản pháo và các hệ thống chống bắn tỉa từ Washington.

Mong muốn mua vũ khí Mỹ được Ukraine đặt ra trong các cuộc gặp cấp cao gần đây giữa Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Brussel, Bỉ, cũng như giữa các quan chức Kiev với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton.

EU đang chuẩn bị danh sách các biện pháp để đáp trả Mỹ

Nguồn: usembassy.gov
Nguồn: usembassy.gov

Sputniknews đưa tin Cao ủy Thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom ngày 30/8 cho biết Ủy ban châu Âu (EC) vẫn đang chuẩn bị một danh sách các biện pháp đáp trả tiềm tàng trong trường hợp Mỹ áp đặt các khoản thuế mới đối với việc nhập khẩu ôtô và các linh kiện ôtô từ khối này.

Trước đó vào ngày 28/8, người phát ngôn của EC về Thương mại và Nông nghiệp Daniel Rosario cho biết EU sẵn sàng chống lại bất kỳ loại thuế bổ sung nào của Mỹ nhằm vào các hàng hóa EU sau khi của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố sẽ áp đặt 25% thuế với mặt hàng ôtô nhập từ EU.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thực hiện cuộc cải tổ nội các đầu tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại một cuộc họp nội các ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại một cuộc họp nội các ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/8 đã đề cử năm bộ trưởng mới trong cuộc cải tổ nội các đầu tiên của ông. Tổng thống Hàn Quốc cũng bổ nhiệm ông Jeong Kyeong-doo, Chủ tịch Hội đồngTham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, đã được lựa chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng. Nghị sỹ Yoo Eun-hae của đảng Dân chủ cầm quyền làm tân Bộ trưởng Giáo dục. Ông Sung Yun-mo làm Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng. Cựu Thứ trưởng lao động Lee Jae-kap được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Lao động, trong khi ông Jin Sun-mee, nghị sỹ đảng Dân chủ cầm quyền, được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Bình đẳng giới và Gia đình. 

Các ứng viên bộ trưởng nêu trên phải trải qua các phiên điều trần công nhận của quốc hội, mặc dù quyết định bổ nhiệm họ không cần quốc hội phê chuẩn.

Syria: Lực lượng chính phủ sẽ triển khai binh sỹ tại Idlib

Binh sỹ Syria. Nguồn: almasdarnews
Binh sỹ Syria. Nguồn: almasdarnews

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem ngày 30/8 cho biết các lực lượng chính phủ sẽ "được triển khai" tại khu vực phía Bắc Idlib do phiến quân kiểm soát và các mục tiêu chính của Damascus là phiến quân al-Nursa.

Phát biểu sau khi hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, ông al-Moualem thông báo Syria sẽ không sử dụng vũ khí hóa học trong bất kỳ cuộc tấn công nào và không có bất kỳ vũ khí nào như vậy. 

Áo đề xuất huy động quân đội các nước EU ngăn chặn người nhập cư

Nguồn: Reuters
Nguồn: Reuters

Ngày 30/8, Áo đã đề xuất huy động các lực lượng vũ trang của Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới của khối trong việc ngăn chặn người nhập cư trái phép, trong bối cảnh liên minh cầm quyền tại Áo đang muốn kiểm soát chặt chẽ hơn biên giới trên biển và trên đất liền của EU.

Bộ trưởng Quốc phòng Áo Mario Kunasek đã đưa ra đề xuất trên với các đối tác EU tại cuộc họp kín tại thủ đô Vienna, đồng thời nhấn mạnh rằng binh sỹ quân đội tham gia nhiệm vụ này sẽ có thể dặt dưới sự quản lý của cảnh sát.

Đề xuất trên nhằm cho phép sử dụng tài sản quân đội của các nước EU như các đơn vị y tế, binh sỹ và máy bay trực thăng, nếu cảnh sát bị quá tải trong việc ngăn chặn người nhập cư trái phép. Giới chức cảnh sát và dân sự có thể giám sát mọi hoạt động của các binh sỹ.

Máy bay quân sự rơi tại Ethiopia, ít nhất 18 người thiệt mạng

Ít nhất 18 người thiệt mạng trong một vụ rơi trực thăng quân sự tại khu vực Oromiya, Ethiopia vào sáng 30/8 (giờ địa phương). Hãng thông tấn Fana của Ethiopia đưa tin trong số 18 người thiệt mạng có 15 người thuộc quân đội và 3 dân thường.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Ethiopia (ENA) cho biết trực thăng gặp nạn khi bay từ thành phố miền Đông Dire Dawa tới Bushoftu. ENA cũng cho hay trực thăng rơi tại khu vực cách thủ đô Addis Ababa gần 100 km. Trong số những người thiệt mạng có 2 trẻ em và 2 phụ nữ.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ việc. ENA cũng cho hay máy bay đã bốc cháy trên không trước khi rơi./.

Starbucks lên kế hoạch "xóa sổ" ống hút nhựa tại Hàn Quốc

Nguồn: WSJ
Nguồn: WSJ

Starbucks Coffee Korea Co. ngày 30/8 cho biết hãng sẽ thử nghiệm ống hút làm bằng giấy tại các cửa hàng của hãng tại Hàn Quốc trong tháng tới nhằm thay thế ống hút nhựa để bảo vệ môi trường.

Sản phẩm ống hút giấy, do Starbucks phát triển, sẽ được cung cấp cho khách hàng với hai màu trắng và xanh lá cây, cả hai màu này đều đã nhận được chứng nhận an toàn thực phẩm từ Mỹ và Hàn Quốc. Starbucks cho biết sẽ lựa chọn một màu sắc chính thức để đưa vào sản xuất ống hút sau giai đoạn thử nghiệm, căn cứ theo sở thích của người tiêu dùng. 

Starbucks Coffee Korea cho biết giai đoạn thử nghiệm ống hút giấy kéo dài hai tháng sẽ bắt đầu vào ngày 10/9 tại 100 cửa hàng của hãng tại Seoul và các thành phố lớn khác trước khi triển khai sử dụng sản phẩm này tại tất cả cửa hàng của Starbucks trên khắp Hàn Quốc trong tháng 11/2018. 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.