Trump: 'Tôi không muốn người nghèo làm về kinh tế trong nội các'

Tổng thống Mỹ đưa ra lời giải thích về việc ông chọn những tỷ phú làm người đứng đầu các cơ quan kinh tế của chính quyền mới.

trump-toi-khong-muon-nguoi-ngheo-lam-ve-kinh-te-trong-noi-cac

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN.

"Tôi yêu tất cả mọi người, dù họ giàu hay nghèo, nhưng với các vị trí nhất định, tôi chỉ không muốn một người nghèo. Nó có hợp lý không? Nếu các bạn không đồng ý, tôi sẽ thực hiện điều ngược lại, nhưng tôi thích cách này hơn", CNN ngày 21/6 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại một sự kiện ở Cedar Rapids, bang Iowa.

Tổng thống Mỹ lý giải về việc ông có một trong những nội các giàu nhất lịch sử nước này. Ông Trump đã bổ nhiệm tỷ phú Wilbur Ross làm bộ trưởng thương mại, Todd Ricketts, thành viên một gia đình tỷ phú sở hữu đội bóng chày Chicago Cubs, làm thứ trưởng.

Nội các của ông Trump cũng có mặt tỷ phú Betsy DeVos với vị trí bộ trưởng giáo dục và Steven Mnuchin, cựu giám đốc điều hành Goldman Sachs, làm bộ trưởng tài chính.

"Ai đó nói: Tại sao ông chọn người giàu vào các vị trí chịu trách nhiệm về kinh tế. Tôi nói: Vì đó là dòng tư duy chúng ta cần", Tổng thống Mỹ cho hay.

Tổng thống Trump đồng thời ca ngợi những tỷ phú trong nội các bởi theo ông, họ phải từ bỏ nhiều điều để đảm nhận các vị trí mới, đại diện cho đất nước.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.