Trump vẫn đặt hy vọng vào cam kết của Kim Jong-un

Phú Bình (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/7 bày tỏ hy vọng rằng Triều Tiên sẽ đi theo con đường phi hạt nhân hóa, cho biết ông tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn có một tương lai khác cho đất nước của mình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters/Yonhap
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters/Yonhap

Đó là nội dung phát biểu của Trump với phóng viên trên Không lực Một khi đang trong hành trình tới tham dự một sự kiện ở Montana còn Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang bay tới Bình Nhưỡng để thống nhất các chi tiết thỏa thuận giải giáp hạt nhân đạt được giữa Trump và Kim hồi tháng trước.

“Dưới thời chính quyền Obama, họ phóng tên lửa, họ tổ chức các cuộc thử nghiệm”, Trump nói. “Họ sẽ không làm như vậy thêm nữa. Điều đó có thể bắt đầu từ ngày mai. Ai biết được chứ. Và nếu họ vẫn làm vậy, tôi sẽ không vui. Nhưng trong 8 tháng qua, không có vụ phóng rocket hay tên lửa nào mà cũng không có vụ thử hạt nhân nào cả”.

Trump dường như cho rằng ông là người có công khiến Triều Tiên tạm ngừng thử hạt nhân, động thái diễn ra sau đợt leo thang căng thẳng nhanh chóng hồi năm ngoái liên quan đến các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và vũ khí hạt nhân lần thứ 6 của nước này.

Ông khẳng định bản thân “rất hòa hợp” với ông Kim tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore vào tháng trước. Đổi lấy “phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên”, Trump đã cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho Triều Tiền.

“Tôi nghĩ chúng tôi hiểu nhau”, Tổng thống Mỹ trả lời khi được hỏi liệu ông có tin tưởng ông Kim không. “Tôi thực sự tin rằng ông ấy nhìn thấy một tương lai khác biệt cho Triều Tiên. Tôi hy vọng điều đó đúng. Nếu không đúng, chúng ta sẽ quay trở lại con đường kia”.

Trump không giải thích biện pháp thay thế đó là gì, nhưng hồi năm ngoái ông đã đe dọa “hoàn toàn phá hủy” Triều Tiên đồng thời thúc đẩy chiến dịch trừng phạt quốc tế nhằm vào chính quyền Bình Nhưỡng.

Các nguồn tin gần đây cho biết Triều Tiên tiếp tục xây dựng các cơ sở hạt nhân và tên lửa bất chấp thỏa thuận tại thượng đỉnh. Người ta cũng dẫn lời giới chức Mỹ cáo buộc Bình Nhưỡng tìm cách lừa dối Washington nhằm có được những nhượng bộ.

“Chúng ta sẽ thấy thôi”, Trump nói. “Tất cả những gì tôi có thể nói với mọi người là vậy. Lâu nay mọi người không thấy có vụ phóng tên lửa hay rocket nào cả”.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.