Trưng bày 68 Mộc bản quý hiếm và 100 bức ảnh về Nghệ An

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Triển lãm trưng bày 68 hình ảnh Mộc bản quý hiếm được trích ra từ các Mộc bản triều Nguyễn và 100 bức ảnh của 33 nghệ sỹ nhiếp ảnh.

Nằm trong chương trình kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020), chiều 30/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (thành phố Vinh), Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (thuộc Bộ Nội vụ) phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Triển lãm “Những dấu mốc lịch sử hình thành tỉnh Nghệ An trong mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới” và Triển lãm ảnh “Nghệ An hội nhập và phát triển”.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu dự Lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Anh

Tham dự khai mạc triển lãm, về phía Trung ương có các đồng chí: Vũ Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ; Đặng Thanh Tùng - Cục Trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ, Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị và đông đảo nhân dân thành phố Vinh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định: Xuôi theo dòng lịch sử, địa danh của vùng đất Nghệ An mặc dù qua nhiều lần thay đổi nhưng từ lâu hai tiếng “Nghệ An” đã trở thành tiếng gọi thiêng thiêng của mỗi người dân nơi đây.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Anh
Trong hành trình phát triển, nguồn tư liệu Mộc bản triều Nguyễn khắc ghi về những dấu mốc hình thành và phát triển của tỉnh Nghệ An cũng như chuỗi các hình ảnh về chặng đường phát triển và hội nhập của Nghệ An được tái hiện qua 68 hình ảnh Mộc bản quý hiếm được trích ra từ các Mộc bản triều Nguyễn và 100 bức ảnh của 33 nghệ sỹ nhiếp ảnh là tài sản quý giá của nhân dân Nghệ An nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.
Lãnh đạo Bộ Nội vụ trao tặng Mộc bản cho lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo Bộ Nội vụ trao tặng Mộc bản cho lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và UBND tỉnh Nghệ An cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ  Nhà nước và UBND tỉnh Nghệ An cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Anh

Đến với Triển lãm “Những dấu mốc lịch sử hình thành tỉnh Nghệ An trong mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới” và Triển lãm ảnh “Nghệ An hội nhập và phát triển” công chúng sẽ được tiếp nhận những cứ liệu lịch sử tin cậy, nhiều hình ảnh đặc sắc, quý hiếm.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh cùng bà con nhân dân nghe thuyết minh về Mộc bản triều Nguyễn. Ảnh: Đức Anh
Lãnh đạo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh cùng bà con nhân dân nghe thuyết minh về Mộc bản triều Nguyễn. Ảnh: Đức Anh
Các em học sinh thành phố Vinh xem triển lãm ảnh. Ảnh: Đức Anh
Các em học sinh thành phố Vinh xem triển lãm ảnh. Ảnh: Đức Anh

Đây là dịp để mỗi người dân Nghệ An nhớ về nguồn cội, tự hào về bề dày truyền thống của vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Từ đó, nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của bản thân, trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử vô giá cha ông đã gây dựng. Trên cơ sở đó tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành một trong những tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Mộc bản triều Nguyễn được trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: Công Kiên
Mộc bản triều Nguyễn được trưng bày tại Triển lãm. Ảnh: Công Kiên
Tác phẩm ảnh "Ngày hội Mai giang" của tác giả Nguyễn Cảnh Hùng được trưng bày tại Triển lãm.
Tác phẩm ảnh "Ngày hội Mai giang" của tác giả Nguyễn Cảnh Hùng được trưng bày tại Triển lãm.

Lê Quang Dũng
Tác phẩm ảnh "Ngư dân làng chài xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) xuất bến đánh cá lộng" của tác giả Lê Quang Dũng được trưng bày tại Triển lãm ảnh. 

Phát biểu tại Triển lãm, đồng chí Cục Trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng khẳng định Nghệ An là mảnh đất lưu lại nhiều dấu ấn đậm nét về lịch sử văn hóa, có bề dày truyền thống và vị thế đặc biệt trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc. Nghệ An cũng được biết đến là vùng đất khoa bảng, sản sinh nhiều anh hùng hào kiệt, các bậc khai quốc công thần làm rạng rỡ non sông.

Các Mộc bản triều Nguyễn được giới thiệu tại triển lãm cung cấp thêm những tư liệu lịch sử tin cậy, chân thực, giúp công chúng hiểu rõ hơn về những dấu mốc lịch sử của vùng đất Nghệ An.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.