Trung bình mỗi ngày nước Mỹ xảy ra 2 vụ xả súng hàng loạt

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Con số này được cho là gấp đôi số liệu cả năm ở thời điểm cách đây 1 thập kỷ tại quốc gia này.

6507d97d2030273c963b0bb4.jpg
Ảnh minh họa: Getty

Theo RT, số liệu của tổ chức Gun Violence Archive (GVA) cho biết, chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, số vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ đã vượt mốc 500 vụ vào cuối tuần qua. Điều này đồng nghĩa, trung bình mỗi ngày tại Mỹ xảy ra 2 vụ xả súng.

Cụ thể, hôm 17/9, Sở Cảnh sát Denver đã đăng tải một nội dung cảnh báo lên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter), theo đó xác nhận vụ việc xả súng thứ 500 trong năm nay tại Mỹ là một vụ nổ súng khiến 5 người thương vong.

Chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, cảnh sát El Paso cũng cho biết, họ đang điều tra một vụ xả súng xảy ra vào sáng sớm tại Đông El Paso, cướp đi sinh mạng của một nam giới 19 tuổi và khiến 5 người khác bị thương, nâng tổng số vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ lên thành 501 vụ.

Theo trang web của GVA, một vụ xả súng hàng loạt được định nghĩa là một vụ việc trong đó từ 4 người trở lên bị bắn và bị thương hoặc thiệt mạng, không tính kẻ xả súng.

Năm 2021 là năm xảy ra số vụ xả súng hàng loạt nhiều nhất trong lịch sử Mỹ, với 689 vụ việc được ghi nhận. Tuy con số này giảm xuống còn 647 vụ vào năm 2022, số liệu của FBI lại cho thấy số thương vong tăng lên.

Gần đây, Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia (NCES) của Mỹ đã phát hành báo cáo thường niên về tội phạm và an toàn, cho biết có 188 vụ xả súng tại trường học gây thương vong trong năm học 2021-2022, gấp đôi số vụ ghi nhận 1 năm trước đó.

Các vụ xả súng hàng loạt có xu hướng tăng tại Mỹ trong vòng 1 thập kỷ qua, từ 273 vụ xảy ra năm 2014.

Một nghiên cứu vừa được công bố bởi tạp chí y học Annals of Internal Medicine hồi tháng 2 cho biết, việc sở hữu súng đã gia tăng trong vài năm gần đây, khi có thêm 7,5 triệu người Mỹ trưởng thành sở hữu súng trong giai đoạn từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2021.

Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ bảo đảm quyền mang vũ khí, và khoảng 1/3 người trưởng thành tại Mỹ cho biết cá nhân họ sở hữu 1 khẩu súng. Tuy nhiên, cuộc thăm dò do Gallup tiến hành hồi tháng 10/2022 tiết lộ rằng, đa số người Mỹ ủng hộ kiểm soát súng, và 57% số người được hỏi ủng hộ các quy định nghiêm ngặt hơn về súng đạn.

Tuy nhiên, vấn đề này hiện vẫn hết sức gây tranh cãi. Theo một nghiên cứu khác của Gallop, các thành viên đảng Dân chủ của Mỹ hầu như đồng lòng ủng hộ việc kiểm soát vũ khí, trong khi chưa đến 1/4 số thành viên thuộc Đảng Cộng hòa ủng hộ có các quy định nghiêm ngặt hơn.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.