Trung Bộ nắng nóng diện rộng, có nơi trên 39 độ C

Hoa Lê (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ hôm nay đến ngày 23/6, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây đang mở rộng về phía Đông Nam nên ngày hôm qua nắng nóng đã xảy ra một vài nơi ở Bắc Bộ, diện rộng ở các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như Mường La (Sơn La) 37.2 độ, Phù Yên (Sơn La) 36.7 độ, Tương Dương (Nghệ An) 36.3 độ, Đô Lương (Nghệ An) 36.4 độ, Nam Đông (Huế) 36.4 độ, Đà Nẵng 36.6 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36.5 độ,…

Những người thợ điện làm việc cật lực dưới nắng nóng. Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt, họ ngụy trang như nanja. Ảnh tư liệu: Duy Sơn
Những người thợ điện làm việc cật lực dưới nắng nóng. Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt, họ ngụy trang như nanja. Ảnh tư liệu: Duy Sơn

Hiện nay (19/6), vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ hôm nay đến ngày 23/6, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Cảnh báo: Trong 2-3 ngày tới, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (19/6) khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và giữa Biển Đông có mưa dông rải rác; gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; Sóng biển cao 2.0-3.0m. Biển động.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh cấp 7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nhiệt độ ngày 19/6/2018 các vùng trên cả nước. Nguồn zing.vn
Nhiệt độ ngày 19/6/2018 các vùng trên cả nước. Nguồn zing.vn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.