Trung Đông sáng 7/4: Mỹ dọa tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu, Iran tuyên bố đáp trả cứng rắn
Sáng 7/4, căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục bị đẩy lên ngưỡng nguy hiểm mới, khi thời hạn chót mà Mỹ đặt ra cho Iran sắp kết thúc. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ "phá hủy hoàn toàn" các cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu của Tehran, trong khi Quân đội Iran kiên quyết bác bỏ và tuyên bố sẵn sàng các chiến dịch đáp trả.

Căng thẳng tột độ trước "tối hậu thư"
Bước sang tuần thứ 5 của cuộc xung đột Mỹ - Israel và Iran, nhà lãnh đạo Mỹ đã đưa ra yêu cầu Tehran phải mở cửa trở lại tuyến đường vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz cho hàng hải quốc tế trước nửa đêm ngày thứ Ba 7/4/2026 (theo giờ GMT). Nếu không, Mỹ sẽ tiến hành một đợt ném bom tàn khốc mới.
Phát biểu tại một cuộc họp báo nơi ông cũng thuật lại vụ giải cứu hai phi công chiến đấu cơ F-15 của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Iran tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: "Chúng tôi đã có kế hoạch... theo đó, mọi cây cầu tại Iran có thể bị tàn phá vào 12 giờ đêm 7/4, mọi nhà máy điện sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy, phát nổ và không bao giờ có thể sử dụng lại được nữa".
Ông Trump cũng cho biết, đợt tấn công phá hủy này có thể diễn ra chỉ trong vòng 4 giờ đồng hồ, đồng thời gạt bỏ những cáo buộc cho rằng động thái này là tội ác chiến tranh.
Phản ứng trước sức ép từ Washington, Bộ chỉ huy trung tâm Khatam Al-Anbiya của Quân đội Iran đã gọi các tuyên bố trên là "hoang tưởng", đồng thời khẳng định những lời đe dọa vô căn cứ này sẽ không thể ngăn cản "các chiến dịch nghiền nát" nhằm vào các lực lượng của Mỹ và Israel.

Bế tắc trong đề xuất ngừng bắn và động thái từ Liên hợp quốc
Trong bối cảnh chiến sự leo thang, một đề xuất ngừng bắn kéo dài 45 ngày do Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã được đưa ra nhưng không mang lại kết quả. Tổng thống Mỹ ban đầu gọi đây là một "đề xuất có ý nghĩa", song sau đó lại cho rằng nó chưa đủ tốt.
Về phía Iran, truyền thông Nhà nước dẫn lời giới chức Tehran xác nhận nước này cũng đã bác bỏ lệnh ngừng bắn và nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt triệt để cuộc xung đột.
Trên mặt trận ngoại giao, theo các nguồn tin của AFP, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu trong ngày 7/4 về một nghị quyết đã được điều chỉnh giảm nhẹ, nhằm giải quyết các mối đe dọa từ Iran đối với eo biển Hormuz.
Kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2, việc Iran phong tỏa tuyến đường thủy huyết mạch trung chuyển 1/5 lượng dầu mỏ của thế giới đã khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt, buộc nhiều quốc gia phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp để kiềm chế hậu quả.
Trước đó, Bahrain và các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh đã thúc đẩy một dự thảo nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực để giải tỏa eo biển. Tuy nhiên, do vấp phải sự phản đối từ một số thành viên thường trực có quyền phủ quyết, bản dự thảo mới nhất đã loại bỏ nội dung cho phép sử dụng vũ lực một cách rõ ràng.

Xung đột lan rộng và thương vong gia tăng
Trên thực địa, Mỹ và Israel tiếp tục không kích các mục tiêu trên khắp Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trên toàn khu vực. Truyền thông Iran đưa tin nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại một số khu vực của thủ đô Tehran và thành phố Karaj lân cận vào rạng sáng 7/4.
Lực lượng không quân Israel tuyên bố đã tấn công các cơ sở hóa dầu lớn nhất của Iran tại Asaluyeh trên bờ biển vùng Vịnh và một cơ sở khác bên ngoài Shiraz ở miền trung, cũng như các mục tiêu không quân tại những sân bay ở Tehran.
Đáng chú ý, cuộc xung đột đang có dấu hiệu lan rộng khi kéo theo sự liên đới của các quốc gia vùng Vịnh là đồng minh của Mỹ. Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã báo cáo về các cuộc tấn công vào ngày 6/4.
Tại Saudi Arabia, Bộ Quốc phòng nước này cho biết, hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 7 tên lửa đạn đạo phóng về phía Đông đất nước vào ngày 7/4; các mảnh vỡ đã rơi xuống khu vực gần các cơ sở điện lực.
Cùng lúc, lực lượng Houthi tại Yemen cũng tuyên bố mở các cuộc tấn công nhắm vào Israel nhằm hỗ trợ Iran và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.
Xung đột kéo dài đang để lại những thiệt hại nặng nề về nhân sự đối với cả hai phía. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận người đứng đầu cơ quan tình báo của họ, ông Majid Khademi, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ - Israel. Quân đội Israel cũng tuyên bố đã tiêu diệt Asghar Bagheri, chỉ huy đơn vị hoạt động đặc biệt của Lực lượng Quds. Cơ quan Tình báo của IRGC đã thề sẽ tiến hành một "cuộc tấn công trả đũa lớn".
Về phía Israel, quân đội và lực lượng y tế nước này cho biết đã tìm thấy 4 thi thể từ một tòa nhà dân cư bị tên lửa bắn trúng tại thành phố Haifa, miền Bắc nước này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cứng rắn: "Chúng tôi sẽ vươn tới bất kỳ kẻ nào tìm cách làm hại chúng tôi".


