Trừng phạt dầu mỏ Nga: 3 lý do Mỹ từng phải nới lỏng
Bộ trưởng Tài chính Mỹ lý giải cách Washington nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga nhằm ngăn chặn giá dầu tăng vọt, cùng quyết định chấm dứt miễn trừ mới nhất.

Quyết định tạm thời nới lỏng lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga của Mỹ từng là động thái bắt buộc để ngăn chặn khủng hoảng thị trường. Theo RIA Novosti ngày 16/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lên tiếng giải thích chi tiết về bước đi chiến lược này, đồng thời xác nhận Washington sẽ chấm dứt các ngoại lệ trong thời gian tới.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington cần tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt nhằm tránh sự sụp đổ của thị trường năng lượng.
"Đã từng xuất hiện những kịch bản về ngày tận thế. Giá dầu có thể tăng vọt lên 150, 200, thậm chí 250 USD/thùng" - ông Bessent phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 15/4 (theo giờ Washington).
Theo vị bộ trưởng, việc cấp giấy phép chung để mua dầu mỏ Nga đã thực sự "giúp ổn định giá cả". Ông Bessent cho biết, rất khó để đưa ra con số ước tính chính xác về lượng dầu đã được bán ra thông qua giấy phép này. Tuy nhiên, ông cho rằng, doanh thu của Nga có thể rơi vào khoảng 2 tỷ USD.
"Hãy thử tưởng tượng một viễn cảnh khác. Đó là một thế giới mà giá dầu leo thang lên mức 150 USD/thùng. Khi đó, Nga thậm chí còn có lợi nhuận được nhiều tiền hơn thế" - ông Bessent lập luận.
Nhằm hạ nhiệt giá dầu đang tăng phi mã do tác động từ cuộc tấn công vào Iran, giới chức Mỹ hồi tháng 3/2026 đã quyết định hành động. Họ tạm thời loại trừ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga ra khỏi danh sách trừng phạt, áp dụng riêng cho các lô hàng đã được bốc lên tàu tính đến ngày 12/3.
Washington không áp đặt bất kỳ biện pháp hạn chế nào đối với việc bán các lô hàng này. Giấy phép đặc biệt của Bộ Tài chính Mỹ có hiệu lực kéo dài đến ngày 11/4.
Mặc dù việc nới lỏng từng mang lại hiệu quả bình ổn giá, Bộ trưởng Scott Bessent khẳng định, Mỹ sẽ không tiếp tục gia hạn các giấy phép chung này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Washington muốn thắt chặt lại các biện pháp kiểm soát.
"Chúng tôi sẽ không gia hạn giấy phép chung đối với dầu của Nga. Chúng tôi cũng sẽ không gia hạn giấy phép chung đối với dầu của Iran", ông nhấn mạnh lại lập trường của Mỹ trong buổi họp báo.
Về phía Moskva, giới chức Nga vẫn đang theo dõi sát sao các động thái từ Washington.
Ngày 14/4, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Theo ông Peskov, tính đến thời điểm hiện tại, phía Mỹ chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc gia hạn giấy phép bán dầu của Nga.


