Trung Quốc, Ấn Độ sẽ “qua mặt” Mỹ trở thành 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Theo Trần Nga (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Theo một dự báo, cả Trung Quốc và Ấn Độ sẽ cùng vượt qua Mỹ để trở thành 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030, còn Mỹ tụt xuống vị trí thứ 3.

Trung Quốc không phải là quốc gia châu Á duy nhất thách thức vị trí nền kinh tế lớn nhất thế giới của Mỹ.

Theo báo cáo mới công bố của Ngân hàng Standard Chartered, trụ sở tại Anh, đến năm 2030, Mỹ sẽ tụt hạng xuống thứ 3 sau Trung Quốc và Ấn Độ trong bảng xếp hạng các nền kinh tế hàng đầu thế giới, trong khi Indonesia sẽ vươn lên vị trí thứ 4.

Trung Quốc, Ấn Độ sẽ “qua mặt” Mỹ trở thành 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới ảnh 1
Quốc kỳ Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: Financial Express.

Nghiên cứu dựa vào đánh giá quy mô GDP, hạ bớt các tiêu chí về sức mua và chất lượng cuộc sống ở các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc.

Sức mạnh kinh tế ngày càng lớn của Trung Quốc cũng được cho là sẽ tác động đến thu nhập của các công ty Mỹ như Apple và rộng hơn là tác động đến thị trường chứng khoán cũng như nền kinh tế Mỹ nói chung. 

Các chuyên gia cho rằng, ảnh hưởng địa chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc đặt ra thách thức lớn đối với vị thế chi phối toàn cầu của Mỹ.

Vào năm 2030, 7 trong số 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ thuộc về các nền kinh tế mới nổi là Trung Quốc, Ấn độ, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Ai Cập và Nga.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.