Trung Quốc báo động tình trạng Bộ Thương mại chảy máu chất xám

(Baonghean.vn) - Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ thị cho Bộ Thương mại nước này cần ngăn tình trạng cán bộ nòng cốt “di dân”, trong bối cảnh nước này đang vướng vào cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ thị cho Bộ Thương mại nước này cần ngăn tình trạng cán bộ nòng cốt “di dân”. Ảnh: AP
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ thị cho Bộ Thương mại nước này cần ngăn tình trạng cán bộ nòng cốt “di dân”. Ảnh: AP
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), cơ quan giám sát kỷ luật của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã ban hành chỉ thị trên vào cuối tháng trước, sau 3 tháng giám sát Bộ Thương mại. Trong một thông báo được công bố cuối tháng 7, CCDI cho rằng tình trạng chảy máu chất xám của Bộ Thương mại là vấn đề “nổi bật”. 

Một quan chức thương mại nghỉ hưu cho biết, việc thiếu hụt cán bộ kỳ cựu trong bộ, nhất là những người có kinh nghiêm trong đàm phán thương mại và quản lý kinh tế vĩ mô, có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng tư vấn cho những người đưa ra quyết định trong cuộc chiến thương mại. 

Quan chức này cho rằng Bộ Thương mại đã kém quyền lực hơn trước, khi mà giới lãnh đạo hàng đầu mới là người đưa ra quyết định trong cuộc chiến thương mại, song bộ này vẫn đóng vai trò lớn trong việc đưa ra các đề xuất chính sách. 

Ông nói: “Bộ Thương mại đưa ra tư vấn và đề xuất chính sách. Lời tư vấn cần chuẩn xác và giá trị. Tuy nhiên, bộ này đang thiếu chuyên gia, và đó là lý do vì sao một số cán bộ nghỉ hưu hoặc các cựu quan chức thương mại vẫn có tầm ảnh hưởng”. Theo ông, phía Mỹ đang được dẫn dắt bởi các luật sư giàu kinh nghiệm đàm phán thương mại. 

Tuần báo China Economic cho biết, trong giai đoạn 2008 - 2017, có 152 nhân viên bộ thương mại đã nghỉ hưu. Giai đoạn có số người nghỉ hưu cao nhất là từ 2014-2016 khi 80 cán bộ rời bỏ vị trí, 40% trong đó ở cấp quản lý. 

Năm ngoái 8 nhân viên rời bỏ vị trí. Giai đoạn cao điểm trùng với thời điểm đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện chiến dịch truy quét tham nhũng diện rộng. 

Đây là lần đầu tiên CCDI thừa nhận tình trạng chảy máu chất xám kể từ khi đảng Cộng sản Trung Quốc triển khai vòng giám sát kỷ luật mới trong năm nay. Nhiều nguồn tin cho rằng, vấn đề lớn của Bộ Thương mại là sự cần thiết phải tuân lệnh đảng hơn là tìm ra các phương án chính sách. 

Trong khi đó, một cố vấn doanh nghiệp Mỹ cho rằng đánh giá của CCDI là “đòn tấn công gián tiếp” nhằm vào cách thức Bộ Thương mại ứng phó với cuộc chiến thương mại, và đây “không hẳn là sự phàn nàn về việc thiếu hụt các cán bộ có chất lượng”./.

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí.