Trung Quốc bực tức với tuyên bố chung của G7

Trung Quốc ngày 12/4 đã bày tỏ sự giận dữ đối với tuyên bố chung của các ngoại trưởng nhóm G7 phản đối việc gây hấn, khiêu khích ở Biển Đông và biển Hoa Đông, vốn ám chỉ các hành động của Bắc Kinh.

Trung Quốc thời gian qua liên tục có các hành động gây hấn, làm leo thang căng thẳng trên Biển Đông - Ảnh minh họa: Reuters
Trung Quốc thời gian qua liên tục có các hành động gây hấn, làm leo thang căng thẳng trên Biển Đông - Ảnh minh họa: Reuters

“Chúng tôi yêu cầu các nước thành viên G7 tôn trọng cam kết của mình (về việc) không đứng về phe nào trong tranh chấp lãnh hải”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một thông cáo, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng G7 - nhóm các nước tiên tiến nhất thế giới bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật và Canada - nên tập trung vào việc hợp tác và điều hành kinh tế toàn cầu, chống sự suy giảm, tăng trưởng chậm hơn là “thổi phồng và kích động”.

Hôm 11.4, ngoại trưởng các nước thành viên G7 sau cuộc họp ở thành phố Hiroshima (Nhật Bản) đã ra tuyên bố chung “phản đối bất cứ hành động dùng vũ lực, đe dọa hoặc đơn phương khiêu khích nào có thể làm thay đổi hiện trạng, gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và biển Hoa Đông”.

Tuyên bố chung không nhắc trực tiếp đến Trung Quốc, nhưng Trung Quốc thời gian qua liên tục bị lên án vì các hành động cấp tập bồi đắp đảo nhân tạo trái phép và quân sự hóa ở Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng “không có vấn đề gì với tự do hàng hải và hàng không đối với Biển Đông và biển Hoa Đông”, đồng thời cam kết giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại trực tiếp nhưng cực lực phản đối việc thông qua tòa án. Trước đó, Trung Quốc đã tẩy chay phiên toà xét xử vụ Philippines kiện nước này ra Tòa trọng tài quốc tế, phản đối tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Theo Thanh niên

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.