Trung Quốc cảm ơn Việt Nam hỗ trợ chống virus Corona (Covid-19)

Theo Phương Vũ (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ phòng, chống virus Corona và đánh giá cao công tác chống dịch của Việt Nam.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong - Lan Thương lần thứ 5 và Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc về hợp tác ứng phó Covid-19 tại Vientiane, Lào, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Trung Quốc cảm ơn Việt Nam hỗ trợ chống virus Corona (Covid-19) ảnh 1

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (trái) và Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Lào ngày 19/2. Ảnh: BNG.

Phó thủ tướng cảm thông, chia sẻ trước những thiệt hại dịch Covid-19 gây ra cho Trung Quốc, bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ kiểm soát tốt dịch. Phó Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam đã đạt một số kết quả tích cực trong việc chống dịch, được WHO đánh giá cao. Việt Nam ghi nhận 16 ca nhiễm nCoV, 14 người đã khỏi bệnh.

Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị Trung Quốc tiếp tục áp dụng các biện pháp cải thiện tình trạng nhập siêu của Việt Nam, trong đó có việc tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc. Ông cũng đề nghị hai bên giải quyết triệt để tồn tại trong một số dự án hợp tác, nhất là dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.

Phó thủ tướng cho rằng đối với vấn đề trên biển, hai bên cần nỗ lực tìm kiếm giải pháp xử lý thỏa đáng vấn đề, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng Trung Quốc và các nước tìm kiếm biện pháp duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam, đề nghị Việt Nam sớm khôi phục việc đi lại của công dân Trung Quốc sang Việt Nam. Ông nhấn mạnh Trung Quốc không theo đuổi nhập siêu và sẵn sàng tăng cường nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam. Ngoại trưởng cho biết sẽ tích cực phối hợp giải quyết vấn đề tồn tại trong các dự án hợp tác giữa hai nước.

Dịch Covid-19 xuất hiện ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đã khiến hơn 75.000 người nhiễm, 2.010 người thiệt mạng, chủ yếu ở tâm dịch Hồ Bắc. Việt Nam hôm 10/2 chuyển lô hàng hỗ trợ trị giá 500.000 USD tới thành phố Vũ Hán, gồm máy thở, quần áo sát khuẩn, găng tay và khẩu trang y tế.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.