Trung Quốc cần tăng cường quan hệ với Nhật-Hàn đối phó với sức ép kinh tế từ Mỹ

Lan Hạ (Theo SCMP )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Các nhà nghiên cứu thuộc chính phủ Trung Quốc cho rằng, nước này cần tăng cường hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc để giảm bớt ảnh hưởng kinh tế từ cuộc chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty
Theo các nhà nghiên cứu này, bất chấp nỗ lực liên tục của giới chức Trung Quốc và Mỹ nhằm giải quyết bất đồng kéo dài suốt 7 tháng qua, sự đối đầu trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ và địa chính trị giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này được dự báo sẽ tiếp tục và gia tăng căng thẳng, do đó Bắc Kinh cần tập trung vào việc tăng cường quan hệ với các nước láng giềng châu Á.

Phó Chủ nhiệm Viện Nghiên cứu Nhật Bản tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), cho rằng: "Trung Quốc quá phụ thuộc vào nền kinh tế Mỹ. Trung Quốc cần tăng cường hợp tác với Nhật Bản, để làm dịu đi hoặc thậm chí giải quyết xung đột với Mỹ".

Theo chuyên gia này, trong bối cảnh Washington ngày càng trở nên thù địch với hoạt động đầu tư của Trung Quốc trong các ngành công nghiệp tân tiến như hàng không, robot và trí tuệ nhân tạo, Bắc Kinh cần chuyển dịch trọng tâm chính sách sang châu Á.

Ông Trương Huy Đào, nhà sáng lập và là chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc và Toàn cầu hóa. Ảnh: AP
Ông Trương Huy Đào, nhà sáng lập và là chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc và Toàn cầu hóa. Ảnh: AP
Chuyên gia này chia sẻ, việc này đòi hỏi sự hợp tác lớn hơn với Nhật Bản và Hàn Quốc - thông qua thỏa thuận thương mại tự do ba bên - và hội nhập lớn hơn với khu vực nói chung, thông qua Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Ngoài ra, Trung Quốc cũng cần cân nhắc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 


Đồng quan điểm, ông Trương Huy Đào, nhà sáng lập và là chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc và Toàn cầu hóa, cho rằng việc là thành viên của CPTPP sẽ tạo ra sự phòng vệ giúp Trung Quốc bớt phụ thuộc vào Mỹ./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.