Trung Quốc cáo buộc Mỹ đàn áp sau lệnh cấm robot hình người
Phản ứng trước quyết định cấm nhập khẩu robot hình người và robot 4 chân sản xuất ở nước ngoài của Washington, Bắc Kinh cáo buộc Mỹ đang "lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia để đàn áp". Phía Trung Quốc khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp.

Ngày 29/7, Trung Quốc đã chính thức lên tiếng cáo buộc Mỹ tìm cách "đàn áp" các công ty nước này, sau khi Washington ban hành lệnh cấm nhập khẩu đối với các dòng robot hình người và robot 4 chân sản xuất ở nước ngoài. Thực tế, phần lớn các loại robot hình người được tiêu thụ tại Mỹ hiện nay đều là hàng nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc, quốc gia đang vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ đang bùng nổ này.
Trước đó, vào ngày 28/7, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) đã đưa "các thiết bị robot tiên tiến" vào danh sách các mặt hàng bị cấm với lý do an ninh quốc gia. Phản hồi về động thái này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này "kiên quyết phản đối".
"Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối việc Mỹ lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia để đàn áp các công ty Trung Quốc," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ.
Bà Mao Ninh cho biết thêm, Bắc Kinh sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết" để bảo vệ toàn diện quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty nước nhà.
"Chủ nghĩa bảo hộ không thể nâng cao năng lực cạnh tranh của Mỹ. Nó sẽ chỉ gây tổn hại đến lợi ích của các công ty và người tiêu dùng Mỹ", bà nhấn mạnh.
Tại Trung Quốc, các loại robot với đủ mọi hình dáng và kích cỡ từ lâu đã hiện diện khắp nơi trong đời sống, từ các khách sạn, trung tâm thương mại cho đến các nhà máy công nghiệp.
Trước dòng thiết bị robot, FCC đã đưa một số loại máy bay không người lái (drone) cùng các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Huawei và China Telecom vào danh sách kiểm soát. Giờ đây, danh sách này tiếp tục được mở rộng để bao gồm cả "robot di động", những cỗ máy mô phỏng cách con người và động vật di chuyển bằng cách đứng trên 2 hoặc 4 chân.
Quyết định của FCC được đưa ra dựa trên các kết luận từ một lực lượng đặc nhiệm do Nhà Trắng triệu tập. Cơ quan này đánh giá rằng, các robot do nước ngoài chế tạo có thể tạo ra "rủi ro an ninh mạng đe dọa an ninh của cơ sở hạ tầng trọng yếu" cũng như "sự an toàn và an ninh" của người dân Mỹ. Trong khi đó, phần lớn các robot hình người hiện có mặt tại Mỹ chủ yếu phục vụ các ứng dụng công nghiệp trong không gian hẹp, điển hình như các nhà máy sản xuất ô tô hoặc hệ thống kho chứa hàng.


