Trung Quốc chế tạo tàu tên lửa bán ngầm không người lái mới tại Quảng Châu
Thiết kế bán ngầm kết hợp trí tuệ nhân tạo trên mẫu tàu chiến không người lái mới giúp Hải quân Trung Quốc tối ưu hỏa lực và khả năng tàng hình trên biển.
Tại xưởng đóng tàu Hoàng Phố ở Guangzhou, Trung Quốc đang triển khai xây dựng một lớp tàu tên lửa bán ngầm không người lái hoàn toàn mới. Đây được đánh giá là một thành phần quan trọng nhằm khuếch đại sức mạnh tác chiến cho các biên đội tàu khu trục và nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN).
Thiết kế tối ưu cho tàng hình và hỏa lực
Loại tàu chiến mới này loại bỏ hoàn toàn các yêu cầu về không gian sinh hoạt cho thủy thủ, cho phép tận dụng tối đa tải trọng cho hệ thống cảm biến và vũ khí. Theo các hình ảnh vệ tinh, thân tàu có chiều dài khoảng 65 mét, sở hữu kiểu dáng thon hẹp với hai cánh nổi ở phần đuôi, mang đặc tính lai giữa tàu ngầm và xuồng tấn công cao tốc.

Đặc điểm bán ngầm giúp con tàu ẩn mình một phần dưới mặt nước, từ đó giảm đáng kể tiết diện phản xạ radar (RCS) và gây khó khăn cho các hệ thống trinh sát của đối phương. Khả năng lặn tạm thời ở độ sâu giới hạn không chỉ giúp phương tiện tránh bị phát hiện từ xa mà còn tăng xác suất sống sót trước các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình.
Thông số kỹ thuật và khả năng cơ động
Nhờ việc lược bỏ hệ thống duy trì sự sống, tàu có thể đạt tốc độ cơ động vượt trội so với các tàu khu trục có kích cỡ tương đương. Giới phân tích dự đoán phương tiện này có thể được trang bị tên lửa hành trình diệt hạm YJ-18 hoặc tên lửa phòng không tầm xa HHQ-9, tương tự hệ thống trên khu trục hạm Type 055, biến nó thành một "bệ phóng nổi" linh hoạt cho hạm đội.
Mô phỏng chiến thuật và mạng lưới sát thương
Tháng 2 vừa qua, Trung tâm Phát triển và Thiết kế tàu Trung Quốc (CSDDC) phối hợp với Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung đã thực hiện một cuộc mô phỏng chiến đấu. Kết quả cho thấy sự hỗ trợ của hai tàu bán ngầm không người lái có thể giúp một tàu khu trục Type 055 đánh bại tám tàu khu trục lớp Arleigh Burke trong cùng điều kiện tác chiến.
Trong kịch bản này, các tàu không người lái đóng vai trò là "cánh tay nối dài", mang theo thiết bị bay không người lái (UAV) và xuồng cảm tử dưới sự điều phối từ trung tâm chỉ huy của tàu khu trục chính. Hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép các phương tiện tự động chia sẻ dữ liệu cảm biến và định vị mục tiêu, tạo ra một mạng lưới sát thương phân tầng dày đặc.
Tham vọng Hải quân thông minh
Giáo sư Dư Minh Huy, người đứng đầu nhóm nghiên cứu mô phỏng, khẳng định trên Tạp chí Nghiên cứu Tàu thủy Trung Quốc rằng tàu không người lái bán ngầm sẽ trở thành nhân tố cốt lõi trong tác chiến hải quân tương lai. Chiến lược này nằm trong lộ trình xây dựng "hải quân thông minh" của Bắc Kinh, lấy công nghệ tự động và vũ khí định hướng làm nòng cốt.
Trong khi Hải quân Mỹ cũng đang phát triển các chương trình tàu chiến không người lái, Trung Quốc đã tiến tới giai đoạn đóng thực tế tại Guangzhou. Với dự báo quy mô hạm đội Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào giữa thập niên 2030, việc trang bị hàng loạt tàu hỗ trợ không người lái được xem là phương án khả thi để duy trì mật độ hỏa lực vượt trội trên các vùng biển chiến lược.

Sự xuất hiện của loại tàu tên lửa bán ngầm này có thể thay đổi hoàn toàn cách thức triển khai lực lượng hải quân, thiết lập một cấu trúc chiến đấu ba chiều hiện đại, nơi công nghệ tự động hóa đóng vai trò quyết định thắng bại trên chiến trường biển.


