Trung Quốc chi 70 tỷ USD để Mỹ bỏ áp thuế; NATO từ chối kết nạp Qatar

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua với những tin tức nổi bật như: Nga sẽ triển khai sư đoàn pháo- tên lửa Pantsir-S1 ở Crimea; Trung Quốc "đề nghị mua 70 tỷ USD hàng hóa" để Mỹ bỏ áp thuế; Singapore hạn chế không phận thời gian diễn ra Thượng đỉnh Mỹ- Triều; NATO nêu lý do từ chối kết nạp Qatar gia nhập liên minh quân sự...

Tổng thống Putin: Nga và EU đều muốn xóa bỏ các biện pháp trừng phạt

Tổng thống Putin: Nga và EU đều muốn xóa bỏ các biện pháp trừng phạt
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen .

Theo TASS, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen ngày 5/6 tại thủ đô Vienna, ông Putin nhận định biện pháp trừng phạt gây tổn thất cho tất cả mọi người, bao gồm cả Nga, các bên đều hy vọng lệnh trừng phạt sẽ được xóa bỏ.

Ông Putin nói: “Dĩ nhiên chúng tôi hiểu rằng, các nước thành viên của Liên minh Châu Âu rất khó nói ra điều đó (xóa bỏ trừng phạt). Song điều đó cũng không gây trở ngại đối với sự phát triển mối quan hệ song phương giữa Nga và Áo. Chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để làm tốt hơn công tác này (quan hệ với Áo), đồng thời thực hiện kế hoạch mà tôi vừa đề cập”.

“Nga không thiếu lòng tin, Nga vẫn tiếp tục duy trì thái độ mở cửa, mong muốn hợp tác với các quốc gia khác” – Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Trung Quốc "đề nghị mua 70 tỷ USD hàng hóa" để Mỹ bỏ áp thuế

Trung Quoc 'de nghi mua 70 ty USD hang hoa' de My bo ap thue hinh anh 1
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross và Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Bắc Kinh hôm 3/6. Ảnh:AFP

Theo Wall Street Journal, Phó thủ tướng Lưu Hạc, người dẫn đầu đoàn đàm phán Trung Quốc, nói với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross rằng Bắc Kinh sẽ mua khoảng 70 tỷ USD các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng của Mỹ, bao gồm đậu tương, ngô, khí tự nhiên, dầu thô và than đá.

Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận cuộc đàm phán, ông Lưu nói với các quan chức Mỹ rằng đề nghị trên sẽ bị hủy bỏ nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế 50 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc như đe dọa lâu nay.

Hezbollah và Iran sẽ không rút lui chừng nào Syria chưa được giải phóng

Trung Quốc chi 70 tỷ USD để Mỹ bỏ áp thuế; NATO từ chối kết nạp Qatar ảnh 3

Binh lính lực lượng vũ trang Hezbollah.

Theo hãng tin Sputnik, Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri phát biểu rằng lực lượng vũ trang Hezbollah và Iran sẽ không rời khỏi Syria chừng nào đất nước này được giải phóng hoàn toàn khỏi các phần tử khủng bố.

Ông Berri cho biết, các sĩ quan Iran và binh lính Hezbollah có mặt tại Syria theo đề nghị của chính phủ Syria giống như không quân Nga. Sự hiện diện của lực lượng vũ trang Hezbollah tại Syria là nhằm ngăn chặn các phần tử khủng bố IS tiến vào Lebanon.  “Nếu như Hezbollah không ở Syria, IS sẽ xuất hiện tại đất nước này”, ông Berri nói.

Singapore hạn chế không phận thời gian diễn ra Thượng đỉnh Mỹ- Triều

singapore han che khong phan thoi gian dien ra thuong dinh my trieu hinh 1

Quang cảnh ở sân bay Singapore. Ảnh: Livemint.

Trong một thông báo gửi tới Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA), cơ quan hàng không Singapore hôm 6/6 cho biết, nước này sẽ hạn chế không phận trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến vào ngày 12/6 tới.

Thông báo nêu rõ, không phận Singapore sẽ tạm thời bị hạn chế trong các ngày 11,12 và 13/6 tới. Theo đó, tất cả các máy bay đến sân bay quốc tế Changi được yêu cầu giảm tốc độ và phải chịu một số hạn chế về sử dụng đường băng vì lý do an ninh quốc gia.

NATO nêu lý do từ chối kết nạp Qatar gia nhập liên minh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Qatar, ông Khalid bin Mohamed Al-Attiyah. Nguồn: AFP/TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Qatar, ông Khalid bin Mohamed Al-Attiyah. Nguồn: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn Pháp AFP, ngày 6/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã từ chối đề nghị của Qatar gia nhập liên minh quân sự phương Tây này, cho rằng vị trí thành viên chỉ dành cho Mỹ và châu Âu.

Trước đó, ngày 5/6, Bộ trưởng Quốc phòng Qatar Khalid bin Mohamed Al-Attiyah nói rằng "tham vọng" chiến lược dài hạn của nước này là gia nhập NATO.

Qatar đề cập mong muốn gia nhập NATO trong bối cảnh mâu thuẫn ngoại giao giữa nước này với các nước láng giềng vùng Vịnh kéo dài một năm qua, theo đó Doha bị các đồng minh trước đây trong khu vực cô lập.

Núi lửa phun trào ở Guatemala: khó cứu gần 200 người còn mất tích

Núi lửa ở Guatemala: khó cứu gần 200 người còn mất tích - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ chuyển xác một nạn nhân của núi lửa Fuego ra ngoài từ khu cộng đồng dân cư San Miguel Los Lotes ở Escuintla, ngày 4/6. Ảnh: Reuters

Các quan chức bảo vệ dân sự Guatemala cho biết hiện vẫn còn tới 192 người mất tích sau khi núi lửa Fuego ở nước này phun trào, làm ít nhất 75 người thiệt mạng. Giám đốc Cơ quan Điều phối quốc gia về giảm nhẹ thiên tai Guatemala (Conred), ông Sergio Cabanas cho biết đã có danh sách tên những người mất tích.

Lực lượng cứu hộ cho biết việc tìm kiếm thi thể tại các ngôi làng bị chôn vùi dưới những lớp tro hiện tiến triển rất chậm do địa hình hiểm trở cũng như bị vùi lấp dưới lớp tro bùn và đất đá dày. Theo ông Cabanas, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm tới nạn nhân cuối cùng, dù triển vọng tìm kiếm thêm những người còn sống sót là không nhiều.

Facebook chia sẻ dữ liệu người dùng cho 4 công ty Trung Quốc

Facebook chia sẻ dữ liệu người dùng cho 4 công ty Trung Quốc - Ảnh 1.
Biểu tượng Facebook tại một hội thảo Internet tại Bắc Kinh trong tháng 402018. Ảnh: AP

Theo báo New York Times, thông tin này do Facebook công bố ngày 5/6. Các thỏa thuận hợp tác được ký kết từ năm 2010, cho phép ít nhất 4 công ty lớn của Trung Quốc là Huawei, Levono, Oppo và TCL được phép truy cập dữ liệu người dùng Facebook.

Điều đáng lo ngại ở đây là Huawei, một trong 4 công ty Trung Quốc được Facebook cho phép truy cập dữ liệu người dùng, là một hãng cung cấp thiết bị viễn thông đã từng bị các quan chức tình báo Mỹ gắn nhãn cảnh báo là nguy cơ an ninh quốc gia.

Cả 4 quan hệ hợp tác này hiện vẫn đang còn hiệu lực. Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn mới đây, giới chức Facebook cho biết công ty sẽ dần cắt giảm quan hệ hợp tác với Huawei vào cuối tuần này.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.