Trung Quốc có thể sửa điều lệ đảng tại đại hội sắp tới

Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến sửa đổi điều lệ tại Đại hội lần thứ 19 tổ chức vào tháng 10 tới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua.

Bộ Chính trị, đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) hôm nay đã thảo luận về dự thảo sửa đổi điều lệ, dự kiến đưa ra thảo luận tại đại hội đảng ngày 18/10. Dự thảo sẽ bao gồm "các học thuyết và tư duy chiến lược", Xinhua đưa tin.

Theo thông báo sau cuộc thảo luận, việc sửa đổi điều lệ "dựa trên tình hình và các nhiệm vụ mới, từ đó thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa xã hội với nét riêng của Trung Quốc và hoạt động xây dựng đảng". Điều lệ sau sửa đổi cần giúp CPC mạnh mẽ hơn, kết nối chặt chẽ với người dân.

Dự thảo sẽ được đệ trình trong phiên họp toàn thể CPC ngày 11/10. Đây là sự kiện chỉ có khoảng 200 quan chức CPC cấp cao nhất tham gia nhằm hoàn tất chương trình nghị sự cho đại hội đảng.

Lần gần nhất CPC sửa đổi điều lệ là năm 2012, tại đại hội đảng lần thứ 18.

Đại hội CPC, tổ chức 5 năm một lần, được cho là cơ sở giúp xác định đội ngũ lãnh đạo Trung Quốc kế tiếp. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được dự đoán tiếp tục được bầu vào vị trí tổng bí thư nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội cũng sẽ lựa chọn 7 ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị. Các ủy viên đều nắm chức vụ quan trọng và có quyền lực tối cao trong bộ máy lãnh đạo của Trung Quốc.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.