Trung Quốc có thể xây thêm nhiều căn cứ quân sự ở nước ngoài

Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định Trung Quốc nhiều khả năng thiết lập thêm căn cứ quân sự tại Pakistan.

trung-quoc-co-the-xay-them-nhieu-can-cu-quan-su-o-nuoc-ngoai

Binh sĩ trên tàu chiến Trung Quốc tại Djibouti. Ảnh: Reuters 

Báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ trình quốc hội ngày 6/6 cho biết Trung Quốc có thể sẽ xây dựng thêm nhiều căn cứ quân sự ở nước ngoài, sau khi Bắc Kinh hoàn tất việc xây dựng cơ sở tại Djibouti, theo Reuters.

Lầu Năm Góc nhận định Trung Quốc chắc chắn sẽ tìm cách mở thêm căn cứ tại những quốc gia có quan hệ gần gũi lâu dài và có cùng lợi ích chiến lược với nước này, điển hình như Pakistan, thị trường xuất khẩu vũ khí chính của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương.

Trong khi đó, vị trí Djibouti ở rìa tây bắc Ấn Độ Dương khiến Ấn Độ lo ngại quốc gia này sẽ trở thành một mắt xích trong vành đai bao vây quân sự của Trung Quốc tại khu vực cùng với Bangladesh, Myanmar và Sri Lanka.

Báo cáo cũng đề cập đến những phát triển của quân đội Trung Quốc trong năm 2016, với chi tiêu quốc phòng ước tính lên đến hơn 180 tỷ USD, cao hơn con số 140 tỷ USD do Bắc Kinh công bố.

Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá Trung Quốc gần đây đã đạt được nhiều bước tiến trong lĩnh vực biển và vũ trụ, điển hình như việc phóng thành công vệ tinh lượng tử và chế tạo thành công tàu sân bay nội địa đầu tiên./.

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.