Trung Quốc đang 'chia rẽ và chinh phục' châu Âu

(Baonghean.vn) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kết thúc chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Trung Quốc, có dấu hiệu cho thấy có sự chuyển dịch trong mối quan hệ của Bắc Kinh với châu Âu.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty
Chuyên gia Philippe le Corre thuộc trường Harvard Kennedy nhận định chuyến thăm chính thức đầu tiên của nhà lãnh đạo Pháp tới Trung Quốc đáng chú ý bởi vào thời điểm này các nhà lãnh đạo khác của thế giới phương Tây đang “vật lộn” với các vấn đề trong nước.
Thực tế, ông Macron xuất hiện như “một nhà lãnh đạo của châu Âu vào thời điểm này”.

Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Alicia Garcia-Herrero nghiên cứu khu vực châu Á Thái Bình Dương tại ngân hàng Natixis (Pháp) cho rằng Tổng thống Pháp “đang nhắm tới một mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt” với Trung Quốc, nhấn mạnh người tiêu dùng Trung Quốc đang “khao khát” những gì mà Pháp cung cấp.

Chuyên gia này nhận định trong chiến dịch tranh cử tổng thống, nhà lãnh đạo Pháp có cách tiếp cận “hơi tiêu cực” đối với Trung Quốc, thông qua việc thúc đẩy thành lập một cơ quan bảo vệ đầu tư cấp châu Âu.

Song ông Macron đã không tiếp tục xúc tiến việc này khi trở thành tổng thống. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Pháp dường như có cách tiếp cận khác với Trung Quốc.

Chuyên gia này nhận xét đối với Trung Quốc, sự chuyển hướng thắt chặt quan hệ của Pháp có thể mang lại lợi ích cho vị thế của Bắc Kinh tại châu Âu.

Một chiến lược “chia rẽ và chinh phục” sẽ giúp đa dạng hóa quyền lực của Trung Quốc, trong bối cảnh tâm lý bài quốc gia khổng lồ Đông Á này gia tăng tại Đức, nước đóng vai trò đầu tàu ở châu Âu. 

Trong chuyến thăm chính thức 3 ngày lần này, ông Macron đã theo đuổi lợi ích kinh doanh với Trung Quốc, tuy nhiên ông cũng hối thúc củng cố một mối quan hệ giao thương có qua có lại./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.