Trung Quốc đe Hải quân Anh “cần hành xử nhã nhặn” trên Biển Đông!

Thời báo Hoàn cầu ngày 14/12 đã lên án kế hoạch của Bộ Quốc phòng Anh điều tàu chiến tới biển Đông vào tháng tới.

Trong bài phát biểu được công bố hôm 13/2 nhân chuyến thăm Úc, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết nước này sẽ triển khai 1 tàu chiến qua biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải.

Tàu ngầm của Anh.
Tàu ngầm của Anh.
Các quan chức London đề cập chuyến đi này cách đây 6 tháng. Nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, điều này có thể gây căng thẳng với Bắc Kinh.

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho rằng ông Williamson cần nêu rõ mục đích chuyến đi của tàu chiến Anh.

"Nếu không phải là khiêu khích, Hải quân Hoàng gia Anh nên hành xử một cách "nhã nhặn" khi đi qua biển Đông. Bằng các hành động cứng rắn chống lại Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Anh đang cố gắng thu hút sự chú ý" - Thời báo Hoàn cầu nhận xét trong bài xã luận được viết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa.

Tờ báo cũng tự hỏi liệu Hải quân Hoàng gia Anh có thể hoàn thành chuyến đi nói trên hay không giữa thời điểm London đang xem xét việc cắt giảm ngân sách và tàu sân bay "gặp vấn đề".

Trung Quốc nhiều lần cáo buộc các nước ngoài khu vực -thường ám chỉ Mỹ và Nhật Bản - gây rắc rối ở biển Đông. Nói về kế hoạch của Anh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 13/2 cho biết họ hy vọng các bên liên quan không nên "chuyện bé xé ra to".

Anh sẽ rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) vào năm tới và đang xem Trung Quốc là một trong những đối tác mà họ muốn ký thỏa thuận thương mại ngay sau khi rời khỏi EU. Thủ tướng Anh Theresa May cũng vừa kết thúc chuyến công du tới Trung Quốc vào đầu tháng này.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.