Trung Quốc điều quân chủ lực ra biên giới với Ấn Độ

Trong tình trạng các vụ xung đột trên biên giới Trung-Ấn liên tiếp xảy ra, sau khi Ấn Độ tăng viện quân đội ra biên giới, nay có tin Trung Quốc cũng điều động quân đoàn chủ lực ra.

Tờ Đông Phương ngày 19/8 dẫn tin của báo quân đội Trung Quốc cho biết: Tập đoàn quân số 77 (tên gọi trước ngày 26/4/2017 là Tập đoàn quân 13) vừa được lệnh triển khai một lữ đoàn tới “vùng cao nguyên X có điều kiện khắc nghiệt để huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu”. Các chuyên gia quân sự phân tích cho rằng tin này phản ánh việc Trung Quốc đưa thêm quân tới Tây Tạng để ứng phó với tình huống có thể phát sinh.

 

Tin trên tờ báo của quân đội Trung Quốc tiết lộ, doanh trại mới nằm ở vị trí hẻo lánh, trang thiết bị thiếu thốn, có 42 lính tiểu đoàn pháo binh lo lắng đóng quân lâu dài trên cao nguyên, cơ thể không thích ứng được nên đã nảy sinh tư tưởng xin ra quân; qua điều chỉnh công tác giáo dục tư tưởng mới phấn chấn sĩ khí trở lại.

Tư liệu công khai cho biết, Tập đoàn quân 77 là lục quân thuộc biên chế Bộ Tư lệnh chiến trường miền Tây, sở chỉ huy đơn vị đặt ở Thành Đô, Tứ Xuyên.

Cũng theo Đông Phương, quân đội Ấn Độ cũng đã tăng cường chuẩn bị chiến đấu. Báo chí Ấn Độ hôm 16/8 đưa tin: Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ra lệnh cho không quân và hải quân phải thiết lập 3 phòng tuyến cảnh giới bảo vệ xung quanh căn cứ không quân.

Báo chí Ấn Độ cũng cho biết quân đội đã được tăng cường bố trí trên tuyến biên giới dài 1.400km từ Sikkim đến khu vực cận Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar hôm 18/8 đã chính thức xác nhận tin xảy ra xung đột giữa binh lính hai bên tại khu vực gần hồ Pangong Tso (Trung Quốc gọi là Ban Công). 

Khi được hỏi về tình hình đối đầu ở Doklam (Trung Quốc gọi là Động Lãng), ông Kumar nói: “Ấn Độ sẽ tiếp tục tiếp xúc với phía Trung Quốc để tìm ra phương án giải quyết mà hai bên đều có thể chấp nhận được”. Ông nhấn mạnh “hòa bình và an ninh là điều kiện tiên quyết quan trọng cho việc phát triển ổn định quan hệ hai nước”.

Đồng thời, Ấn Độ cho rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục có những động thái mới ở biên giới, quân đội đã được yêu cầu phải giữ cảnh giác song không được để bị kích động, phải bình tĩnh ứng phó với tình huống phát sinh, đề phòng cục diện leo thang.

Theo Vietnamnet

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.