Trung Quốc đính chính thông tin kêu gọi chuẩn bị cho xung đột ở Biển Đông

(Baonghean.vn) - Chính phủ Trung Quốc tìm cách loại trừ mối quan ngại về một cuộc xung đột trên Biển Đông. Tuyên bố này của Bắc Kinh được đưa ra sau khi một tờ báo có tầm ảnh hưởng đã đăng tải một bài xã luận ngày 5/7, cho rằng Bắc Kinh nên chuẩn bị một cuộc đối đầu quân sự trong khu vực.

Trung Quốc luôn tuyên bố chủ quyền tại đá Xu Bi thuộc Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 11/5/2015. Ảnh: Reuters.
Trung Quốc luôn tuyên bố chủ quyền tại đá Xu Bi thuộc Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 11/5/2015. Ảnh: Reuters.

Bài xã luận đăng trên tờ Global Times (Thời báo hoàn cầu) được đăng tải cả hai thứ tiếng Trung và Anh, trong bối cảnh căng thằng leo thang trước thềm Tòa trọng tài Thường trực (PCA) sẽ ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến “đường 9 đoạn” phi pháp của Bắc Kinh vào ngày 12/7 tới.

Bài báo cho rằng tranh chấp trên Biển Đông đã bị phức tạp hóa do sự can dự của Mỹ, khi Washington triển khai 4 nhóm tàu sân bay tới khu vực Biển Đông, và muốn gửi một thông điệp tới Bắc Kinh rằng: Với tư cách là một cường quốc có tầm ảnh hưởng, nước này mong muốn một sự phục tùng từ Trung Quốc.

Theo bài báo, Trung Quốc hy vọng tranh chấp được giải quyết thông qua đối thoại, song nước này buộc phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự. Điều này là dễ hiểu trong các mối quan hệ quốc tế.

Khi được hỏi về phản ứng trước bài xã luận trên và liệu xung đột có bùng nổ tại Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết chính phủ nước này cam kết hòa bình.

Phát biểu tại một buổi họp báo thường kỳ, ông Hồng Lỗi nói: “Trung Quốc sẽ phối hợp với các nước ASEAN để bảo đảm hòa bình và ổn định trên Biển Đông”.

Ông Hồng Lỗi cũng nhấn mạnh Trung Quốc không chấp nhận bất kỳ quyết định nào do bên thứ 3 đưa ra như một biện pháp giải quyết xung đột.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Ảnh: Xinhua.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. Ảnh: Xinhua.

Phát biểu trên dường như trái ngược với những động thái gia tăng căng thẳng trên Biển Đông từ phía Trung Quốc. Mới đây, theo thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc, nước này sẽ tiến hành tập trận từ ngày 5-11/7 với phạm vi bao trùm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Cuộc tập trận diễn ra ngay trước khi Tòa trọng tài quốc tế (PCA) ở La Hay, Hà Lan công bố phán quyết quanh vụ việc Philippines kiện tuyên bố chủ quyền gọi là "đường 9 đoạn" của Trung Quốc ở Biển Đông dự kiến vào ngày 12/7.

Trung Quốc tuyên bố không tham gia vụ kiện và không công nhận phán quyết của tòa án. Bắc Kinh thường xuyên tổ chức tập trận ở Biển Đông, nơi Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với nhiều quốc gia láng giềng.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.