Trung Quốc dọa đánh thuế thêm hàng Mỹ; Israel ủng hộ quân đội chính phủ Syria

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Israel ủng hộ quân đội chính phủ Syria đánh bại phiến quân; Trung Quốc dọa đánh thuế thêm 60 tỷ USD hàng Mỹ; Uy tín Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng cầm quyền xuống thấp; Đánh bom kép gần nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan...

Trung Quốc dọa đánh thuế thêm 60 tỷ USD hàng Mỹ

An mieng tra mieng, Trung Quoc doa danh thue them 60 ty USD hang My hinh anh 1

Khung cảnh tại một kho bãi nhôm thỏi ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Ảnh:Reuters.

Trung Quốc ngày 3/8 cảnh báo nước này đang chuẩn bị đánh thuế thêm 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ nếu Washington leo thang cuộc chiến thương mại đang diễn ra gay gắt giữa hai nước, theo AFP.

Lời đe dọa được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu xem xét tăng mức thuế từ 10 lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, làm leo thang căng thẳng thương mại.

Uy tín Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng cầm quyền xuống thấp

uy tin thu tuong duc angela merkel va dang cam quyen xuong thap hinh 1
Uy tín của Thủ tướng Đức Angela Merkel sụt giảm. Ảnh: Reuters

Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chứng kiến tỷ lệ ủng hộ xuống mức thấp nhất trong các cuộc thăm dò dư luận thời gian gần đây.

Uy tín của bà Merkel, cũng như đảng cầm quyền đã giảm mạnh do những bất đồng liên quan chính sách nhập cư, thậm chí từng có thời điểm khiến liên đảng bảo thủ cầm quyền tại Đức trong hàng thập kỷ qua giữa Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo trước nguy cơ tan rã.

Hàn Quốc điều tàu chiến tới Libya giải cứu công dân bị bắt cóc

Tàu chiến Munmu the Great của Hàn Quốc. Ảnh: US Navy.

Tàu chiến Munmu Đại đế của Hàn Quốc. Ảnh:US Navy.

Giới chức Hàn Quốc cho biết tàu chiến Munmu Đại đế thuộc lực lượng đặc nhiệm chống cướp biển của nước này đồn trú tại Vịnh Aden, đang trên đường đến Libya để giải cứu công dân bị bắt cóc ở quốc gia bắc Phi này, theo AFP.

Trước đó, tổ chức chuyên theo dõi hoạt động của lực lượng Hồi giáo cực đoan SITE Intelligence công bố video cho thấy 4 người đàn ông nói tiếng Anh đang bị khống chế bởi các tay súng chưa rõ nguồn gốc. 4 người này được xác nhận gồm 3 kỹ sư Philippines và một người Hàn Quốc. Họ bị bắt cóc trong một cuộc tấn công bất ngờ vào khu công trường nhà máy nước phía tây Libya vào ngày 6/7.

Israel ủng hộ quân đội chính phủ Syria đánh bại phiến quân

Bộ trưởng Lieberman trong một cuộc họp báo hồi tháng 4/2018. Ảnh: Jerusalem Post.

Bộ trưởng Lieberman trong một cuộc họp báo hồi tháng 4/2018. Ảnh:Jerusalem Post.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Lieberman tuyên bố việc Tổng thống Assad duy trì quyền lực sẽ mang lại lợi ích an ninh cho Tel Aviv. Lieberman cho rằng với đà thắng lợi này của quân đội Syria, Israel có thể bớt lo lắng về tình hình trên Cao nguyên Golan, do Tổng thống Syria Bashar al-Assad tỏ ý không muốn leo thang căng thẳng tại đây.

Quan điểm này mâu thuẫn với những phát biểu của chính Lieberman cách đây hai năm, khi ông gọi Tổng thống Syria là "tên đồ tể cần bị tước quyền lực".

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 40 người nước ngoài tình nghi liên hệ với IS

tho nhi ky bat giu gan 40 nguoi nuoc ngoai tinh nghi lien he voi is hinh 1

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh:alaraby.co.uk.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/8 đã bắt giữ 38 người nước ngoài tại Istanbul, vì nghi ngờ có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, các đơn vị chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch truy quét đồng thời tại 12 địa điểm khác nhau trong thành phố để vây bắt những kẻ tình nghi được cho là đã lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố. Cảnh sát đã tịch thu một số lượng lớn tài liệu, dữ liệu bao gồm cả các vật liệu kỹ thuật số liên quan tới các tổ chức khủng bố.

LHQ xem xét gỡ bỏ rào cản viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đang xem xét đề xuất của chính quyền Mỹ về việc xóa bỏ những rào cản đối với hoạt động viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên.

Theo một tài liệu mà hãng tin Pháp AFP có được, trong báo cáo về tình hình sản xuất lương thực giảm sút ở Triều Tiên năm ngoái, cuộc khủng hoảng nhân đạo do chậm nhận được cứu trợ ở nước này đã khiến khoảng 10 triệu người (tương đương với khoảng 50% dân số cả nước), bị suy dinh dưỡng.

Mặc dù các nghị quyết của LHQ đều chỉ rõ các lệnh trừng phạt không ảnh hưởng đến công tác cứu trợ nhân đạo, nhưng các tổ chức thực hiện cứu trợ phản ánh rằng nhiều biện pháp siết chặt hoạt động ngân hàng, thương mại đang gây khó khăn về mặt thủ tục và làm chậm công tác viện trợ nhu yếu phẩm cho Triều Tiên.

Đánh bom kép gần nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan

danh bom kep gan nha tho hoi giao o afghanistan hinh 1
Hiện trường một vụ đánh bom ở Afghanistan. Ảnh:The Financial Express
Theo nguồn tin từ cảnh sát và giới chức y tế Afghanitstan, ngày 3/8, xảy ra một vụ đánh bom liều chết gần một nhà thờ Hồi giáo dòng Shi’ite tại thành phố Gardez, tỉnh  Paktia, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra thừa nhận thực hiện vụ đánh bom táo tợn nhằm vào những người đi cầu nguyện ngày thứ 6.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, ít nhất 2 tay súng đã đột nhập vào nhà thờ này, nơi đang có nhiều người đang tập trung cầu nguyện.

Đại học Nhật bị tố sửa điểm thi để hạn chế thí sinh nữ trúng tuyển

Dai hoc Nhat bi to sua diem thi de han che thi sinh nu trung tuyen hinh anh 1

Cổng vào Đại học Y Tokyo ngày 2/8. Ảnh:Kyodo News.

Theo nhật báo Yomiuri ngày 2/8, hành vi thao túng điểm thi bị tố giác trong vụ bê bối liên quan đến cáo buộc Đại học Y Tokyo nhận con trai của một quan chức Bộ Giáo dục vào trường trái quy định.

Dẫn nguồn tin giấu tên, Yomiuri cho hay Đại học Y Tokyo bắt đầu hạ điểm thi của thí sinh nữ từ năm 2011, do kết quả năm 2010 cho thấy số lượng thí sinh nữ trúng tuyển tăng gấp đôi so với năm trước đó, đạt khoảng 40%. Trường này sau đó cố duy trì số lượng sinh viên nữ ở 30% với lý do “phụ nữ thường bỏ nghề khi họ kết hôn và có con”, nguồn tin của Yomiuri cho biết.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.