Trung Quốc đòi Mỹ để WHO điều tra nguồn gốc Covid-19

Đáp trả đề nghị cung cấp hồ sơ y tế nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán từ ông Anthony Fauci, Trung Quốc yêu cầu Mỹ để chuyên gia WHO điều tra nguồn gốc Covid-19.

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 4/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng, Mỹ nên mời Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến để nghiên cứu nguồn gốc virus SARS-CoV-2 và giải thích về các phòng thí nghiệm sinh học của họ trên khắp thế giới của nước này. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Gety
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Gety

"Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ có thái độ hợp tác và khoa học như Trung Quốc và mời các chuyên gia của WHO đến Mỹ để thực hiện nghiên cứu về truy tìm nguồn gốc virus", phát ngôn viên Uông Văn Bân nói.

Ông Uông Văn Bân cho biết, có nhiều thông tin xuất hiện về việc Covid-19 được tìm thấy tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới trong nửa cuối năm 2019. Đồng thời, có những nghi ngờ xung quanh phòng thí nghiệm Fort Detrick và mục đích thực sự của hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ trên khắp thế giới. 

“Mỹ nên giải thích điều đó càng sớm càng tốt, đóng góp vào cuộc chiến chống đại dịch và ứng phó tốt hơn với các tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong tương lai”, ông Uông Văn Bân cho hay.

Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra để đáp trả yêu cầu của cố vấn y tế chính của Tổng thống Joe Biden - ông Anthony Fauci, kêu gọi Trung Quốc công bố hồ sơ y tế của 3 nhân viên phòng thí nghiệm Vũ Hán bị ốm. Ông Anthony Fauci cho rằng, điều này có thể cung cấp manh mối quan trọng cho việc làm sáng tỏ nguồn gốc bùng phát dịch Covid-19.

Trung Quốc từng đưa ra đề nghị điều tra khả năng Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Mỹ. Theo đó, Bắc Kinh đã thúc giục WHO điều tra khả năng virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm quân sự Fort Detrick của Mỹ.

Nguồn gốc của Covid-19 đã trở thành một trong những câu hỏi gây tranh cãi nhất của đại dịch. Cựu Tổng thống Donald Trump nhiều lần cáo buộc virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Giả thuyết này của ông đã bị hầu hết cộng đồng khoa học bác bỏ.

Tuy nhiên, lý thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm đã lấy lại sức hút trong những tuần gần đây sau khi nhóm các nhà khoa học nổi tiếng ký một lá thư cho rằng, nguồn gốc gây ra đại dịch Covid-19 cần được xem xét một cách nghiêm túc. 

Hôm 26/5, Tổng thống Joe Biden chỉ thị các cơ quan tình báo Mỹ tăng cường nỗ lực điều tra nguồn gốc Covid-19, xác định rõ xem là liệu virus SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay truyền từ động vật sang người.

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin tình báo của Mỹ cho biết, 3 chuyên gia Viện Virus học Vũ Hán đã bị ốm và phải nhập viện điều trị. Điều này dấy lên các hoài nghi về việc các chuyên gia này cũng có thể bị mắc Covid-19. Tuy nhiên, Trung Quốc bác thông tin trên, tố Mỹ thổi phồng thuyết âm mưu về nguồn gốc dịch bệnh./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.